TP.Tân Uyên: Kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Cập nhật: 29-03-2024 | 21:40:15

(BDO) Tối 29-3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tân Uyên tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (1.4.2014 - 1.4.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh… 

  Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên

Qua 10 năm thành lập, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng; nông lâm nghiệp và thủy sản giảm dần, thương mại - dịch vụ tăng dần qua từng năm. Năm 2023, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp lần lượt là 62,3% - 36,61% - 1,09%. Tổng giá trị các ngành kinh tế là 59.924 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2014. Trong những năm qua, TP.Tân Uyên luôn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

 Ông Nguyễn Văn Lợi và ông Mai Thế Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng TP.Tân Uyên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mai Hùng Dũng khẳng định: Trong 10 năm qua, Tân Uyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất là vinh dự và phần thưởng xứng đáng được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Để xây dựng Tân Uyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại hơn, ông Mai Hùng Dũng đề nghị TP.Tân Uyên cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...

 Lãnh đạo TP.Tân Uyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân Uyên đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 3 tập thể, 7 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Người dân tham quan các gian hàng triển lãm thành tựu phát triển của TP.Tân Uyên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học của thành phố với số tiền 3 triệu đồng/suất (3 tháng đầu năm), TP.Tân Uyên vận động các tổ chức, cá nhân trao thêm cho mỗi em một phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Các suất học bổng này nằm trong tổng số 99 suất học bổng, tổng trị giá 1 tỷ 180 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và TP.Tân Uyên cam kết trao tặng học sinh nghèo TP.Tân Uyên năm học 2023-2024.               

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên