TP.Tân Uyên: Vươn mình trong công nghiệp hóa, đô thị hóa

Cập nhật: 12-04-2023 | 08:44:31

Hôm nay (12-4), TP.Tân Uyên tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 725/ NQ-UBTVQH15, ngày 13-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc thành lập TP.Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương” có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2023. Đây chính là động lực để TP.Tân Uyên tiến lên đạt đô thị loại II vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Từ ngày 10-4-2023, TP.Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Một góc TP.Tân Uyên Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tạo nền tảng, sức bật mới

Đảng bộ TP.Tân Uyên xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó chú trọng tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ; phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và các khu dân cư theo quy hoạch. Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) theo hướng hiện đại làm động lực cho sự phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn liền với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, TP.Tân Uyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ TP.Tân Uyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. TP.Tân Uyên vươn mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, TP.Tân Uyên vẫn chào đón thêm 287 doanh nghiệp (DN) trong nước với tổng vốn đăng ký 989 tỷ đồng; 10 DN nước ngoài, tổng vốn đăng ký 54,43 triệu đô la Mỹ. Thành phố đang có 2 dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) lớn nhất Bình Dương và cả nước. Đó là VSIP II quy mô 2.045 ha và VSIP III quy mô hơn 1.000 ha, có tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến là 6.407 tỷ đồng. Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đã chính thức động thổ dự án xây dựng nhà máy tại đây với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối tại TP.Tân Uyên được đầu tư bài bản, quy mô, tạo động lực để thành phố vươn mình phát triển. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Các dự án khoa học công nghệ, nông nghiệp kỹ thuật cao được duy trì hiệu quả. Nhiều sản phẩm chất lượng trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được công nhận cấp huyện, cấp tỉnh, tạo động lực vươn xa và phát triển. Nhiều sản phẩm mang dấu ấn địa phương như Bưởi Bạch Đằng, Rau Thạnh Hội ngày càng vươn xa, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 gắn với xây dựng thí điểm làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng bước đầu đạt kết quả tích cực, làm đổi thay dáng hình nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên: “Để TP.Tân Uyên tiếp tục phát triển đúng hướng và bứt phá về đích theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, quan điểm phát triển của thành phố là khai thác lợi thế và tiềm năng, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội theo hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị - nông nghiệp đô thị; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, tạo nền tảng để TP.Tân Uyên trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2025. Mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển TP.Tân Uyên trở thành một trung tâm lớn phía nam của tỉnh về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hóa - du lịch, đô thị mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH… Không gian liên kết giữa đô thị Tân Uyên và các đô thị khác của tỉnh cũng như TP.Hồ Chí Minh và TP.Biên Hòa sẽ được kết nối thành một đại đô thị phía nam; là đầu mối giao thông, quan trọng của tỉnh và của vùng…”.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên, cho biết, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, chính quyền và các ngành của thành phố đã cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch của từng lĩnh vực, từng ngành để tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm để phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh; chú trọng đô thị hóa theo quy hoạch, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các phong trào hành động thiết thực trong đoàn viên, hội viên, nhân dân để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Theo ông Đoàn Hồng Tươi, định hướng trong thời gian tới, về kinh tế, TP.Tân Uyên sẽ phát triển thương mại, dịch vụ du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị, phát triển mạnh dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo bước đột phá, động lực thúc đẩy phát triển bền vững; phát triển kinh tế nông nghiệp gắn kết với tiến trình đô thị hóa theo hướng nông nghiệp sinh thái đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; phát triển xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội trở thành vùng sản xuất nông nghiệp chính của TP.Tân Uyên theo mô hình nông nghiệp sinh thái đô thị.

Phân khu chức năng TP.Tân Uyên sẽ bao gồm: Khu sản xuất duy trì các khu, cụm công nghiệp hiện hữu; kho tàng, bến bãi tập trung tại các khu công nghiệp và cảng sông Thạnh Phước; khu dịch vụ gồm Khu du lịch sinh thái Mekong-Golf- Villas tại cù lao Bạch Đằng, các công viên - văn hóa thể thao tại các khu vực đất thấp ven sông Đồng Nai; trung tâm thương mại, chợ tại các phường Khánh Bình, Uyên Hưng, Thái Hòa và Tân Hiệp; các công trình giáo dục, y tế; công trình văn hóa - thể dục thể thao...

TP.Tân Uyên sẽ đầu tư xây dựng lưới điện, cải tạo bảo đảm nguồn điện cung cấp ổn định, an toàn; hoàn chỉnh hạ tầng thông tin liên lạc, ngầm hóa các tuyến cáp treo hiện hữu, cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông đa dạng tiến tới dịch vụ truyền thông cao; quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước, thoát nước thải và vệ sinh môi trường. Cùng với đó, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, thành phố tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực đưa TP.Tân Uyên sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. 

Một trong những yếu tố quan trọng, mang tính đòn bẩy để TP.Tân Uyên được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh chính là hệ thống đường giao thông kết nối vùng được đầu tư bài bản, quy mô. Vì vậy, TP.Tân Uyên sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông đối nội, quy hoạch 2 bến xe khách, phát triển giao thông đường thủy, hệ thống cảng bến; quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng hợp lý, tiên tiến, hiện đại.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên