TP.Tân Uyên: Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh từ các mô hình hay

Cập nhật: 02-11-2023 | 08:12:14

Thời gian gần đây, diện mạo của thành phố trẻ Tân Uyên ngày càng hiện đại, khang trang. Để hình thành và duy trì nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã có nhiều cách làm, mô hình hay, thiết thực, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Những mô hình được lòng dân

Phường Khánh Bình là một trong những địa bàn trọng điểm của TP.Tân Uyên, có Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Trên địa bàn phường có 450 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động và có tổng dân số gần 55.000 nhân khẩu… Địa bàn đông dân cư, khá phức tạp nên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thành lập mô hình “Câu lạc bộ (CLB) Người bán vé số tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ khi thành lập đến nay, các thành viên CLB đã bảo đảm mục tiêu hoạt động của CLB là chỉ bán vé số, không thực hiện hành vi ghi lô đề, làm chủ lô đề. Các thành viên của CLB cũng đã chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; giúp đỡ tận tình người gặp khó khăn, hoạn nạn trên đường phố, ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng; không lôi kéo, tranh giành ép buộc khách, có thái độ hành động giao tiếp thân thiện, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

Hội thi “Bữa cơm đoàn kết các tôn giáo - dân tộc” năm 2023 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tân Uyên tổ chức thu hút đại diện các dân tộc, tôn giáo và các nhà quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trú đóng tại TP.Tân Uyên tham gia

Bên cạnh đó, thông qua mô hình này, các thành viên còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh kịp thời với địa phương khi phát hiện quảng cáo, rao vặt trái quy định, khi có trường hợp bỏ rác bừa bãi, khi có người lang thang ăn xin cơ nhỡ; tố giác các hành vi vi phạm an toàn giao thông, trình báo các đối tượng khả nghi về đánh đề, đánh bạc, đá gà, mại dâm… Thời gian qua, các thành viên CLB cũng như quần chúng nhân dân đã cung cấp 247 nguồn tin; trong đó có 161 tin có giá trị cho cơ quan, lực lượng chức năng, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua, mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ” trên địa bàn TP.Tân Uyên cũng là một trong những điểm sáng trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, MTTQ các xã, phường trên địa bàn TP.Tân Uyên đã thành lập nhóm Zalo cơ sở trọ để thông tin nhanh, kịp thời các quy định, hướng dẫn của chính quyền địa phương; thường xuyên nhắc nhở chủ nhà trọ và người thuê trọ nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của pháp luật, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, thông qua mô hình, người dân chủ động báo cáo tình hình an ninh trật tự tại khu nhà trọ của gia đình với công an xã, phường để kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh; khó khăn, vướng mắc; tuyên truyền các cơ sở trọ thực hiện 4 phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải” về an ninh trật tư tại cơ sở trọ.

Dấu ấn từ một hội thi

Một cách làm hay nữa của MTTQ TP.Tân Uyên là việc tổ chức hội thi “Bữa cơm đoàn kết các tôn giáo - dân tộc” năm 2023. Điểm nhấn nổi bật của hội thi là không chỉ có đại diện lãnh đạo địa phương, các tôn giáo, dân tộc, mà còn có rất nhiều người nước ngoài cùng tham gia. Họ là các nhà quản lý DN có vốn đầu tư nước ngoài trú đóng tại TP.Tân Uyên. Nhìn cảnh mọi người không phân biệt dân tộc, tôn giáo, màu da cùng nhau quây quần bên những mâm cơm, cắm những giỏ hoa và cùng trò chuyện vui vẻ, giao lưu với nhau bằng những nụ cười rạng rỡ mới thấy hết ý nghĩa của “bữa cơm đoàn kết”.

Ngoài các mô hình nói trên, để cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, MTTQ TP.Tân Uyên còn có các mô hình hay, như: “Phiên chợ 0 đồng”, “Thùng thư góp ý”, tuyến đường kiểu mẫu gắn với “Công trình pano tuyên truyền”, “Tuyến phố văn minh, tuyến đường kiểu mẫu” gắn với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn”…

Để cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, MTTQ thành phố sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa, góp phần phát huy hơn nữa sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh người dân TP.Tân Uyên nhân ái, nghĩa tình…

"Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” thông qua các mô hình. Các mô hình do MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố thành lập đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…”.
(Bà Nguyễn Thị Hồng Sen, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tân Uyên)

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên