TP. Thủ Dầu Một: Đầu tư các tuyến đường, tạo lực thúc đẩy phát triển

Cập nhật: 10-11-2022 | 08:45:43

Giai đoạn 2020-2025, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế cũng như thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, thông minh, UBND TP.Thủ Dầu Một đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trọng điểm.

 Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng nhìn từ trên cao

 Nhiều công trình được khởi công

Năm 2022, để tạo động lực phát triển kinh tế, thành phố đã triển khai khởi công một số công trình, như nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống); đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư thuộc khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình Nhà nước (phường Định Hòa); đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng).

Thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2025, TP.Thủ Dầu Một đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm, như: Đường Bạch Đằng nối dài, Trần Văn Ơn, Trần Ngọc Lên, Lê Chí Dân (từ ngã tư Sở Sao đến ngã tư Cây Me), Lê Văn Tách… Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh, tại Hoa viên Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng.

Phố đi bộ Bạch Đằng có diện tích hơn 2,4 ha, chiều dài 762m, nối từ giao lộ Bạch Đằng - Ngô Quyền (phường Phú Cường) chạy dọc sông Sài Gòn và kết thúc tại giao lộ Huỳnh Văn Cù - Nguyễn Văn Cừ (phường Chánh Mỹ). Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Công trình Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng khánh thành, đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng không gian sinh hoạt công cộng, nhu cầu văn hóa, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân và du khách đến tham quan, tạo không gian giới thiệu và quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người Bình Dương, phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch.

Hiện nay, thành phố đang triển khai thi công các công trình Công viên trung tâm ngã Sáu kết hợp bãi đậu đỗ xe ô tô; đường Lê Chí Dân (từ đường Mạc Đỉnh Chi đến đường Hồ Văn Cống); đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy; nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cái đến chợ Bến Thế ra bờ bao sông Sài Gòn). Có thể nhận thấy, việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trung tâm của thành phố thời gian qua đã tạo diện mạo cho đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Đây cũng là một trong những chủ trương lớn được thành phố tập trung đầu tư.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011- 2025, TP.Thủ Dầu Một đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường chính, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, việc đầu tư các tuyến đường sẽ góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Đặc biệt, để tạo động lực phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, trong năm 2022 UBND TP.Thủ Dầu Một đã triển khai khởi công một số công trình”.

Theo đó, hiện thành phố đang triển khai thực hiện chi bồi thường giải tỏa, thực hiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các dự án, gồm: Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144 (phường Tương Bình Hiệp), xây dựng tường kè gia cố bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến rạch Bảy Tra), mở mới đường Tạo lực 6 nối dài (phường Hiệp An). Dự kiến trong giai đoạn 2022-2025 thành phố sẽ khởi công các dự án này.

Tích cực vận động, giải phóng mặt bằng

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai các công trình tạo động lực phát triển kinh tế, thành phố tích cực thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng mới và chỉnh trang đô thị. Đến nay, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 9 công trình, gồm: Công trình đường phân khu ĐX144 (phường Tương Bình Hiệp), đường Lê Chí Dân (giai đoạn 3); đường Bùi Ngọc Thu, đường Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường liên khu 1-5) (phường Phú Mỹ), đầu tư cây xanh vỉa hè, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy; đường vào khu tái định cư Phú Mỹ, công trình giải quyết điểm ngập (ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức đến cầu Bà Hên), trục thoát nước Bưng Bịp - Suối Cát…

Từ năm 2021 đến nay, thực thiện công tác giải phóng mặt bằng, thành phố đã bàn giao hoàn thành 100% mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công của 4 công trình, gồm: Đường Bạch Đằng nối dài;, trường Mầm non Họa Mi, đường N6 (đầu tuyến giáp đường Trần Văn Ơn cuối tuyến giáp Lê Hồng Phong, khu dân cư Huỳnh Long). Bên cạnh đó, thành phố tích cực phối hợp vận động giải phóng mặt bằng 1.983 hộ đồng ý giải tỏa, bàn giao mặt bằng của 13 công trình, chi tiền bồi thường 2.571 hồ sơ với số tiền hơn 2.223 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản kịp thời, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Để kịp thời hoàn thành công tác lập hồ sơ số lượng lớn các công trình dở dang và công trình phát sinh mới, tập thể cán bộ, viên chức, các đơn vị đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thành phố còn gặp nhiều vướng mắc khách quan khác, như do ảnh hưởng đại dịch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

 Thực hiện đầu tư, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu, tạo điểm nhấn đô thị, thời gian qua UBND TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp Sở Xây dựng góp ý thiết kế cơ sở dự án cơ sở hạ tầng công trình quảng trường và cửa hàng ki-ốt thuộc dự án Khu Văn hóa - Thương mại, Dịch vụ - Nhà ga trung tâm A1 (Khu phức hợp WTC Bình Dương New City). Đối với công trình xây dựng Khu tưởng niệm Văn hóa - Lịch sử cụ Nguyễn Sinh Sắc, vừa qua UBND tỉnh đã thống nhất vị trí xây dựng công trình tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 13-5-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Giai đoạn 2011- 2025, TP.Thủ Dầu Một đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường chính, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

 PHƯƠNG LÊ - HÀ KHÁNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên