TP.Thủ Dầu Một: Đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang đô thị

Cập nhật: 31-05-2022 | 08:19:17

Từ năm 2020 đến nay, TP.Thủ Dầu Một đã chủ động thực hiện được nhiều phần việc trong thẩm quyền, nhất là trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh.

 Thời gian qua, các lực lượng chức năng phường Hòa Phú tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn

 Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn phường Phú Hòa năm 2022, xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, vừa qua Chi bộ Quân sự phường Phú Hòa thực hiện mô hình “Mỗi tháng 1 công trình xanh - sạch - đẹp”, ra quân tổng vệ sinh công viên khu phố 8 (hẻm 385) với sự tham gia của hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, cấp ủy - ban điều hành khu phố. Ông Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa, cho biết: “Từ đầu năm 2022 đến nay, phường đã triển khai mạnh mẽ công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị để ngày càng văn minh, sạch đẹp. Từ nay đến cuối năm 2022, phường tiếp tục vận động các doanh nghiệp, đơn vị, người dân tham gia chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh, thường xuyên nắm bắt địa bàn, không để xảy ra tình trạng quảng cáo rao vặt, người ăn xin, không để điểm tập kết rác phát sinh tại địa phương”.

Đến nay, TP.Thủ Dầu Một đã có nhiều công viên, hoa viên được xây dựng, tạo nhiều mảng không gian xanh đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Thành phố đã hoàn thành 104 công viên, vườn hoa, diện tích cây xanh đô thị đạt 432,13ha; nâng được tỷ lệ đất cây xanh đô thị từ 8,02m2/người (năm 2016) lên 14m2/người (tiêu chí đô thị loại I từ 10 - 15m2/người). Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông liên phường theo hướng đồng bộ vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện, chiếu sáng.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Trong thời gian tới, thành phố thực hiện quyết liệt hơn nữa cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố, nâng cao năng lực quản lý, giữ gìn hình ảnh đô thị xanh sạch đẹp bằng việc tuyên truyền, phối hợp các lực lượng đoàn thể, tổ dân phố, khu phố nhắc nhở vận động mỗi cá nhân, hộ dân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”.

Bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng

Thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một đãđạt những kết quảquan trọng trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Theo đó, nhiều tuyến đường đã lập lại trật tự, tình trạng cơi nới, quảng cáo rao vặt, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được xửlý, chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời thành phố đã tiến hành rà soát, sắp xếp tăng cường nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “UBND TP.Thủ Dầu Một đã triển khai nhiều kế hoạch phối hợp kiểm tra, xửlýtrật tựđô thị, trật tựxây dựng trên các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc cho thí điểm tổ chức thành lập Đội trật tự đô thị cấp thành phố; xây dựng và triển khai Đề án thành lập Tổ trật tự đô thị thuộc các phường trên địa bàn. Đến nay, hoạt động của các đội đã đi vào nề nếp, góp phần quan trọng trong công tác quản lý”.

Là một phường trung tâm của TP.Thủ Dầu Một có số lượng dân cư đông, để bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng phường văn minh, năm 2022 phường Hòa Phú đã đẩy nhanh thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi trường. Từ ngày 25-4-2022 đến ngày 25-5 vừa qua, phường đã kiểm tra, xử lý và tạm giữ 36 bảng hiệu, 21 cây dù, 7 xe lôi/xe đẩy, 73 vật dụng các loại (bàn, ghế, cân...); lập 41 biên bản hành chính đối với 27 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi truờng, 14 truờng hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông với tổng số tiền phạt hơn 10 triệu đồng.

Để bảo đảm công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông đường bộ, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND phường Hòa Phú, cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác trật tự đô thị, xây dựng đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, nhất là tại các khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước, không lấn chiếm hành lang vỉa hè, cản trở giao thông đường bộ, ô nhiễm môi trường gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn phường”.

 Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một: “Từ nay đến năm 2026, thành phố tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, đảng viên, cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát động nhiều phong trào tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về hình ảnh đất Thủ năng động, nghĩa tình, thành phố đáng sống”.

 PHƯƠNG LÊ - HÀ KHÁNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên