TP.Thủ Dầu Một: Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải

Cập nhật: 10-11-2021 | 10:12:52

Theo báo cáo của UBND TP.Thủ Dầu Một, thời gian qua công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cơ bản bảo đảm theo quy trình, chất lượng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và làm cơ sở để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025.


Công nhân Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương làm vệ sinh tại tuyến đường Võ Minh Đức, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một

Nâng cao năng lực quản lý

Hiện nay UBND TP.Thủ Dầu Một đã đặt hàng cho Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên 101 tuyến đường chính của thành phố. Đối với các tuyến đường hẻm do UBND các phường quản lý, thành lập đội thu gom rác dân lập để tự thu gom hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực thu gom, vận chuyển rác tại 1.882 tuyến đường, hẻm.

UBND TP.Thủ Dầu Một cũng chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan thực hiện từng bước xã hội hóa công tác thu gom rác tại các chợ thông qua hình thức giao cho chủ chợ quản lý tự thu, tự chi tại khu vực thuộc phạm vi kinh doanh chợ. Mô hình này đã thực hiện tại 7 chợ trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, triển khai các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Các điểm giao, nhận chất thải rắn sinh hoạt trên các tuyến đường chính được di dời đến chỗ trống để bảo đảm mỹ quan đô thị, các điểm thường xuyên tồn đọng rác thải đã được xử lý. Đến nay, thành phố không còn điểm tập kết, điểm giao nhận rác thải không hợp lý trong khu dân cư.

Về xử lý vi phạm, đối với các điểm thường xuyên tồn đọng rác thải, UBND TP.Thủ Dầu Một yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát khu vực các điểm tồn đọng rác thải đã được xóa bỏ trước đây và dọc 2 tuyến đại lộ Bình Dương, Mỹ Phước - Tân Vạn. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đổ chất thải ra đường, các khu đất trống không đúng thời gian quy định…

Tiếp tục khắc phục các tồn tại

Tại buổi giám sát vào chiều 5-11, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố yêu cầu các phường và thành phố giải trình thêm về công tác kiểm tra, giám sát của địa phương đối với đơn vị thu gom rác, chủ nguồn thải, vấn đề chi phí thu rác tại hộ gia đình, việc một số nơi trung chuyển rác còn tồn tại trong khu dân cư.

Một vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay là xử lý, phân loại và thu gom rác thải của các bệnh nhân Covid-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Đây là việc cần hết sức thận trọng để tránh lây lan nguồn bệnh. Việc tăng tần suất thu gom rác thải, phải vận chuyển cồng kềnh cũng phải tính đến để có hướng quản lý, xử lý đúng đắn, kịp thời…

Tại buổi giám sát của HĐND TP.Thủ Dầu Một, đoàn giám sát cũng đã đưa ra những hạn chế trong xử lý rác thải để kịp thời tăng cường quản lý, chấn chỉnh trong thời gian tới. Theo đó, một số hạn chế có thể kể đến như: Trạm ép rác kín Phú Hòa do Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương vận hành, công suất chỉ có 45 tấn/ngày, đến nay chưa có cơ chế hỗ trợ hoạt động vận hành cho đơn vị cũng như có kế hoạch nâng công suất hoạt động so với thời điểm hiện tại. Cần nâng công suất vì rác thải ngày càng nhiều. Với người dân ở khu phố, vẫn còn tình trạng vi phạm đổ rác không đúng quy định, vứt rác bừa bãi tại các khu đất trống và một số tuyến đường chính gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. Việc thành lập các mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường cơ bản đã được hoàn thành tại 14 phường nhưng hiện tại hoạt động hiệu quả chưa cao…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên