TP.Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I - Kỳ cuối

Cập nhật: 02-02-2018 | 08:14:33


Kỳ cuối: Tạo sức lan tỏa đến các đô thị vệ tinh

 Hiện nay, TP.Thủ Dầu Một được xác định là đô thị hạt nhân, có vai trò tạo sự liên kết thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Đô thị Thủ Dầu Một là động lực thúc đẩy tạo sự lan tỏa trong quá trình đô thị hóa đối với các đô thị và lân cận như Thuận An, Dĩ An, Bến Cát,mTân Uyên.

TP.Thủ Dầu Một nằm trong vùng trung tâm bán kính 30km của vùng TP.Hồ Chí Minh, nằm trên đường hướng tâm đối ngoại của vùng TP.Hồ Chí Minh - đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, thuộc vùng đô thị trung tâm vùng TP.Hồ Chí Minh gồm Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và Tân Uyên; đóng vai trò là cực tăng trưởng phía bắc của vùng TP.Hồ Chí Minh, đồng thời có vai trò là đô thị vệ tinh độc lập của đô thị hạt nhân vùng. TP.Thủ Dầu Một có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hơn 25km, cách sân bay quốc tế đang đầu tư mới Long Thành khoảng 50km, cách cảng Cát Lái khoảng 20km...

 Tuyến đường huyết mạch Mỹ Phước - Tân Vạn tạo sự kết nối vùng cho TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Bên cạnh đó, các tuyến đường chính đô thị của TP.Thủ Dầu Một được quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng như đường Phú Lợi, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Huỳnh Văn Lũy… góp phần quan trọng trong việc kết nối các phường, các khu, cụm dân cư trên địa bàn, bảo đảm việc đi lại của người dân thông suốt, tiện lợi, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Để TP.Thủ Dầu Một phát triển nhanh, bền vững, theo các chuyên gia, cần sự phát triển đồng bộ các đô thị cùng nâng loại đô thị từ loại III lên loại II như đô thị Thuận An và Dĩ An; từ loại IV lên loại III đối với đô thị Bến Cát và Tân Uyên theo đúng lộ trình nâng loại đô thị theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Có thể nói, việc phát triển đồng bộ các đô thị góp phần tương hỗ cho nhau, phân công chức năng của các đô thị theo quy hoạch vùng tỉnh Bình Dương và sự phối kết hợp, nối kết giữa các đô thị nhằm khắc phục những hạn chế của từng đô thị, cùng nhau tạo điều kiện phát triển theo đúng mục tiêu của tỉnh đề ra là “Nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp”.

Theo lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giao thông theo quy hoạch và đúng theo tính chất, chức năng của công trình đô thị; ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông đối ngoại, đường trục chính đô thị, các tuyến đường mang tính chiến lược, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thành phố chú trọng nâng cấp đồng bộ hệ thống các công trình phục vụ giao thông như bến, bãi đỗ xe, các nút giao thông; kết nối giao thông công cộng bằng xe buýt chất lượng cao giữa TP.Thủ Dầu Một với TP.Hồ Chí Minh; khai thác có hiệu quả vận tải đường thủy thông qua cảng Bà Lụa...

Theo lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, trong định hướng phát triển không gian đô thị, thành phố tập trung vào các khu vực chính như: Khu vực đô thị mới tại các phường Hòa Phú, Phú Tân - là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế của tỉnh; khu vực dọc các trục đại lộ Bình Dương, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Mỹ Phước - Tân Vạn là khu vực phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ chất lượng cao; khu vực dọc trục đường ven sông Sài Gòn là các khu đô thị, trong đó nhà ở kết hợp với du lịch sinh thái, thương mại - dịch vụ cao cấp chất lượng cao. Đồng thời, thành phố ưu tiên cải tạo, chỉnh trang gắn với các dự án phát triển đô thị để tạo điểm nhấn không gian đô thị và kết nối với các vùng lân cận như Tân An, Tương Bình Hiệp, Suối Cát, góc giao lộ đại lộ Bình Dương - đường Phạm Ngọc Thạch… của thành phố…

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một khẳng định, việc công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam, chương trình phát triển đô thị Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời phù hợp với định hướng phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây là cơ hội để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nâng cao chất lượng đô thị về mọi mặt; thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh nói chung, TP.Thủ Dầu Một nói riêng. Qua đó, thành phố đảm nhiệm tốt vai trò đô thị với chức năng trung tâm hành chính - dịch vụ - thương mại - du lịch - công nghiệp của tỉnh, theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 26-6-2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

 Ông Lê Bá Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một): Đây là bước tiến mới cho thành phố

Theo tôi, bất cứ người dân nào cũng muốn nơi mình cư ngụ phát triển. Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh là thành quả của sự quyết tâm cao của tỉnh, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Giờ đây, người dân TP.Thủ Dầu Một đã có thêm nhiều không gian xanh; giao thông, nhà ở, cảnh quan đô thị, mức sống người dân thành phố đã được cải thiện rõ rệt… Tôi tin rằng, đây là bước tiến mới, sẽ mở ra thêm nhiều hướng để doanh nghiệp, người dân tiếp tục phát triển.

 Ông Võ Văn Tánh, khu phố 2, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một: Lãnh đạo thành phố rất quan tâm phát triển đô thị

Lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh và TP.Thủ Dầu Một đã quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trong đó có tuyến đường Lê Chí Dân mà tôi đang cư ngụ. Việc hoàn thành kịp thời, đúng tiến độ các công trình đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Chúng tôi rất phấn khởi khi tuyến đường được mở rộng, có đèn giao thông, có vỉa hè thông thoáng, hệ thống cây xanh, chiếu sáng được được đầu tư, góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp. Các tuyến đường trên địa bàn hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, kinh doanh mua bán…

 Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh, Bí thư Phường đoàn Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một: Luôn góp sức vì văn minh đô thị

Là người con của Bình Dương, tôi luôn xác định trách nhiệm, ý thức vai trò của mình phải góp phần nâng chất các tiêu chuẩn đô thị Thủ Dầu Một đã đạt được. Tôi luôn góp sức thực hiện phong trào thanh niên xung kích vì văn minh đô thị, cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông. Tôi cho rằng, tuổi trẻ TP.Thủ Dầu Một nói riêng và tuổi trẻ Bình Dương nói chung cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tuổi trẻ trong học tập, giao tiếp kỹ năng mềm để bắt kịp với xu thế hội nhập, góp phần xây dựng TP.Thủ Dầu Một phát triển.

T.HỒNG - P.AN - D.CHÍ

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên