TP.Thuận An: 2 ngày, xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch

Cập nhật: 30-07-2021 | 14:00:28

(BDO) Ngày 30-7, Công an TP.Thuận An cho biết thời gian qua, đặc biệt là trong 2 ngày thực hiện Văn bản số 3506/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an thành phố đã bố trí lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch và các tổ tuần tra, kiểm tra lưu động tổ chức tuần tra 24/4, kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19.


Lực lượng Công an TP.Thuận An lập biên bản, xử lý trường hợp vi phạm ra đường sau 18 giờ

Theo đó, tính từ 18 giờ ngày 28-7 đến ngày sáng 30-7, trên toàn địa bàn TP.Thuận An đã bố trí 144 chốt chặn tại các giao lộ trên địa bàn với lực lượng tham gia là 703 người thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Lực lượng tại các chốt chặn đã tiến hành kiểm tra 10.641 lượt người, phương tiện đi qua các chốt, phát hiện lập biên bản 75 trường hợp vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết, nhắc nhở yêu cầu quay về đối với 910 trường hợp. Riêng tại 5 chốt cửa ngõ ra vào thành phố với lực lượng tham gia là 62 người, lực lượng trực chốt đã tiến hành kiểm tra 9.674 lượt phương tiện đi qua các chốt…

Kết quả, sau 2 ngày ra quân lực lượng chức năng đã lập biên bản 318 trường hợp vi phạm, trong đó 189 trường hợp vi phạm không chấp hành giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh, 129 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, nhắc nhở 727 trường hợp.

TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên