TP.Thuận An: Phát huy vai trò dân quân tự vệ trong bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật: 09-08-2022 | 08:44:09

Xác định không chỉ thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng mà còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của các địa phương TP.Thuận An ngày càng phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.


Lực lượng dân quân tự vệ phường An Thạnh (TP.Thuận An) ra quân tuần tra địa bàn

Từ đầu năm đến nay, lực lượng DQTV ở các địa phương của TP.Thuận An đã duy trì tuần tra độc lập hoặc phối hợp với cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra mật phục, phòng chống tội phạm. Ở mỗi khu phố đều có một tiểu đội dân quân tại chỗ thường xuyên phối hợp với công an viên, các đoàn thể địa phương tổ chức tuần tra giữ bình yên cho địa bàn.

Cụ thể, lực lượng DQTV phường Bình Hòa phối hợp tổ chức 551 đợt tuần tra trên các tuyến đường, địa bàn phức tạp về ANTT với 12.017 lượt người tham gia. Lực lượng DQTV phường An Thạnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; tăng cường hoạt động tuần tra canh gác trên địa bàn với 209 cuộc có 896 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 280 đợt tuần tra tuyến đường trọng điểm. Song song đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Thạnh cũng xây dựng kế hoạch, phương án, hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022; kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh phường An Thạnh phục vụ công tác rà soát đối tượng 4, mở lớp cập nhật, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022.

Không chỉ phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận an ninh, quốc phòng, các chiến sĩ “sao vuông” còn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng DQTV xã An Sơn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thuận An và trường Quân sự Quân khu 7 xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa quân dân trên địa bàn xã với số tiền 105 triệu đồng; phối hợp với Lữ đoàn 94, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khám chữa bệnh cho 300 hộ gia đình chính sách và tặng 80 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. DQTV phường An Thạnh thực hiện công trình bê tông xi măng tuyến đường An Thạnh 49 dài 185m và tuyến đường An Thạnh 11 với tổng chiều dài 120m; đồng thời tiếp tục thực hiện mô hình “Tấm lòng dân quân” hỗ trợ một gia đình 3 em nhỏ mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Thạnh Lộc.

Có thể nói chính sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành và hội đoàn thể cũng như sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó lực lượng DQTV đã phát huy hiệu quả tinh thần xung kích trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt các phong trào lớn như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Với nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, lực lượng DQTV trong tỉnh nói chung và tại TP.Thuận An nói riêng từng bước vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên