TP.Thuận An: Xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại

Cập nhật: 15-07-2024 | 08:22:05

 Nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, TP.Thuận An đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời chú trọng thực hiện chỉnh trang đô thị.

 Để tạo động lực phát triển kinh tế, TP.Thuận An sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm. Trong ảnh: Công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công của TP.Thuận An là 1.015,8 tỷ đồng/85 dự án, 6 tháng đầu năm, thành phố ước thực hiện giải ngân 121,4 tỷ đồng, đạt 11,95% kế hoạch. Vốn kế hoạch đầu tư công các xã, phường 40,3 tỷ đồng/34 dự án, ước giải ngân 21,9 tỷ đồng, đạt 54,28% kế hoạch.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng, các công trình giao thông trọng điểm được khẩn trương thực hiện. Thành phố luôn quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Trong 6 tháng đầu năm, đối với các công trình do tỉnh làm chủ đầu tư, thành phố đã chi trả 835,4 tỷ đồng/425 hồ sơ, chưa chi trả 340,8 tỷ đồng/102 hồ sơ. Đối với các công trình do thành phố làm chủ đầu tư, đã chi trả 111,3 tỷ đồng/122 hồ sơ, chưa chi 138,5 tỷ đồng/108 hồ sơ. Công trình vốn doanh nghiệp, thành phố đã chi trả 4,5 tỷ đồng/1 hồ sơ.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết đối với các công trình do tỉnh làm chủ đầu tư, trong công tác thẩm định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Khối lượng thực hiện và giá trị cấp phát vốn đầu tư công trong 2 quý đầu năm đạt rất thấp so với kế hoạch, chủ yếu tập trung thi công khối lượng các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 để thanh toán phần vốn đã được tạm ứng và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, TP.Thuận An quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công 2024, bảo đảm cân đối vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm. “Thời gian tới, thành phố đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt đơn giá đất tái định cư, giao đất cho các trường hợp bị giải tỏa khi thực hiện các công trình trên địa bàn. Đồng thời, UBND thành phố tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết cắt giảm các dự án chưa cần thiết để tập trung vốn cho các dự án cấp thiết, tạo động lực phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết.

Tăng cường quản lý đất đai, đô thị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP.Thuận An tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động cho các trường hợp chuyển mục đích. Theo đó, thành phố đã ban hành 1 quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện đăng ký biến động cho 643 trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở; 1 trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất phi nông nghiệp; 3 trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thương mại - dịch vụ.

Để phát triển đô thị, thành phố đã thu hồi 26,1 ha đất để thực hiện các dự án, công trình công cộng. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường kiểm tra tình hình trật tự đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư, nhà ở, chất lượng xây dựng các công trình. Cụ thể, thành phố đã cấp 551 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra, hậu kiểm 540 trường hợp xây dựng; xử lý hành chính 56 trường hợp vi phạm với số tiền 1,176 tỷ đồng, trong đó buộc lập thủ tục 6 trường hợp, buộc tháo dỡ 50 trường hợp. Song song đó, thành phố tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường nước các kênh, rạch, sông, suối. Thành phố đã xác nhận 17 hồ sơ giấy phép bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý khoảng 78.000 tấn chất thải sinh hoạt.

Thời gian qua, mặc dù công tác kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trái phép, không phép, lập lại trật tự đô thị luôn được thành phố tăng cường, song tại các khu dân cư, khu đô thị, khu vực ven sông Sài Gòn trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép, sai quy hoạch. Ngoài ra, công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường còn chậm.

Để xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Song song đó, thành phố tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và đất đai theo kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết: “Thời gian tới, thành phố triển khai lập Đề án nâng loại đô thị Thuận An từ loại III lên loại II. Đồng thời thành phố tiếp tục phát động sâu rộng trong nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại”.

 Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND TP.Thuận An đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên các ngành, lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt được một số kết quả tích cực. Trong số 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường chủ yếu, đến nay đã có 12/18 chỉ tiêu đạt trên 50% và vượt kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 4.182,5 tỷ đồng, đạt 51,68% dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố, bằng 89,27% so cùng kỳ.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=316
Quay lên trên