TPHCM: Bắt kẻ trộm hành nghề trong bệnh viện

Cập nhật: 05-01-2010 | 00:00:00

Sau khi bị phát hiện đang trộm 2 chiếc điện thoại trong Bệnh viện Chợ Rẫy, tên trộm vội bỏ chạy thoát thân. Trên đường chạy trốn, đối tượng đập vỡ cửa kính Khoa X-quang, nhặt một mảnh kính làm hung khí uy hiếp những người truy đuổi.

 

Khoảng 2 giờ sáng ngày 5-1, nhiều thân nhân đang chăm sóc người bệnh tại khu vực lầu I Khoa Nội tiết phát hiện một đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên báo cho lực lượng bảo vệ.

 

Đối tượng Võ Văn Dương

 

Ngay lập tức, đội bảo vệ âm thầm theo dõi đối tượng và vài phút sau thì bắt quả tang đối tượng đang trộm 2 chiếc điện thoại di động của người nhà bệnh nhân.

 

Bị lực lượng bảo vệ và những người dân truy đuổi, tên trộm lao thẳng vào Khoa X-quang, đập vỡ cửa kính, lấy mảnh kính vỡ làm vũ khí chống trả quyết liệt.

 

Trong lúc nhảy rào ra đường Thuận Kiều để thoát thân, tên trộm bị ngã gãy chân. Những người đi đường và bảo vệ bệnh viện đã khống chế đối tượng, giao công an xử lý.

 

Tại Công an phường 12, quận 5, đối tượng khai tên Võ Văn Dương (24 tuổi, tạm trú ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Tang vật thu giữ là 2 chiếc điện thoại. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ tên Dương để điều tra làm rõ.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên