Triển lãm kinh phật khắc trên đá

Cập nhật: 30-03-2010 | 00:00:00

(BDO) Nhân dịp Đại lễ khánh thành tượng Phật nhập Niết bàn và Trung tâm văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Dương trong 2 ngày 29 và 30-3-2010 tại tổ đình chùa Hội Khánh, đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thiên Thạch Hội quán khai mạc triển lãm mỹ thuật "Kinh phật khắc trên đá bằng chữ thư pháp".

 

Triển lãm giới thiệu hàng trăm tác phẩm điêu khắc đặc sắc trên nhiều chất liệu, đặc biệt trong đó có bộ bát nhã tâm kinh (gồm 16 viên đá), đại bi thần chú (gồm 22 viên đá), 33 vị tổ (gồm 33 viên đá), Thế Tôn và 10 đại đệ tử (gồm 11 viên đá), Cư trần lạc đạo (gồm 1 viên đá), nhiều tiểu phẩm hình tượng Quán Thế Âm bồ tát, Di Lạc Bồ tát, Thích Ca thành đạo, và có rất nhiều tác phẩm đá khác có khắc chữ: Tâm, Trí, Đức, Tín, Cát Tường, Phật Tâm,...

 

Tại triển lãm, tác giả, nhà thư pháp Thạch Thiện, (Đại đức Thích Giác Thiện, trụ trì chùa Diêu Phong, thị trấn Diêu Trì, tỉnh Bình Định, hiện là sinh viên khóa 6 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM) sẽ trực tiếp cho chữ trên các chất liệu giấy, gỗ, đá khi du khách đến tham quan, thưởng lãm.

 

  Tác giả đang cho chữ

Kinh Bát Nhã khắc trên đá bằng thư pháp Hình tượng Quán Thế Âm bồ tát trên đáCông Luận
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên