Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc

Cập nhật: 17-05-2022 | 08:38:54

Qua công tác tấn công tội phạm, Công an (CA) TX.Bến Cát đã phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

 Một sòng bạc bị Công an TX.Bến Cát phát hiện triệt xóa

 Theo thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định nhưng tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thị xã vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lựa chọn khu vực vắng người hoặc thuê nhà nguyên căn, nhà nghỉ ở địa bàn giáp ranh để đánh bạc. Để đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và cử người cảnh giới, khi có “biến” thì lập tức giải tán.

Trước tình hình trên, CA thị xã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc. Đồng thời, CA thị xã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA các xã, phường triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm phát hiện, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, làm trong sạch địa bàn. Nhờ đó trong những tháng đầu năm nay, CA TX.Bến Cát đã triệt xóa 27 tụ điểm đánh bạc, với 156 đối tượng, thu giữ gần 163 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, CA thị xã đã triệt xóa 2 vụ, 26 đối tượng đánh bạc.

Điển hình qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát phát hiện các đối tượng Phan Văn Lân (SN 1969, quê Cà Mau), Trần Thanh Hôn (SN 1958, quê Bạc Liêu), Châu Văn Soul (SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng nhiều đối tượng khác có biểu hiện hoạt động đánh bạc lưu động nên tập trung đấu tranh, làm rõ. Đến chiều ngày 2-5, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt tại phòng số 15 nhà nghỉ Sao Mai, khu phố 3, phường Mỹ Phước thì bị Cảnh sát hình sự phối hợp với CA phường Mỹ Phước bất ngờ đột kích triệt xóa. Tại hiện trường, lực lượng CA bắt quả tang Lân, Hôn, Soul và 15 đối tượng khác đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức “bài binh Ấn Độ”, thu giữ số tiền gần 210 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, CA phường Thới Hòa phối hợp Đội Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công sới bạc “khủng” do Nguyễn Văn Thành (tự “Thành Trọc”, SN 1973, quê Tiền Giang) đứng ra tổ chức. Vào chiều ngày 19-4, lực lượng CA bất ngờ bao vây, đột kích một căn nhà thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Thành cùng 11 con bạc đang say sưa đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức “bài binh Ấn Độ”, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan. Quá trình điều tra xác định sới bạc trên do Thành đứng ra tổ chức, mỗi lượt con bạc làm cái Thành sẽ thu tiền xâu 50.000 đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, Thành quy định khi con bạc phải liên lạc trực tiếp với mình, được sự đồng ý thì mới mở cửa cổng cho vào chơi.

 NGUYỄN HẬU - HỮU TẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên