Triệt xóa nhóm bắt cóc người nước ngoài đòi tiền chuộc

Cập nhật: 22-12-2023 | 15:52:31

(BDO) Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh đã triệt xóa đối tượng có hành vi bắt cóc người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhằm chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

  Đối tượng ZHAO XIN, nằm trong nhóm bắt cóc bị công an bắt giữ (Ảnh công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, vào trưa 21-12, phòng PC02 tiếp nhận tin báo của chị T. (30 tuổi, quê Đồng Tháp) về việc ông Z.G.M. (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) bị một nhóm đối tượng bắt cóc và yêu cầu đòi tiền chuộc với số tiền 4,5 tỷ đồng. Nếu không thực hiện yêu cầu trên, nhóm đối tượng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng ông M..

Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phòng PC02 đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Qua xác minh, ông M. là giám đốc một công ty hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Vào khoảng 9 giờ ngày 21-12, ông M. gọi video cho người hợp tác làm ăn chung là ông F. nói rằng ông M. bị một nhóm đối tượng bắt giữ và quay cảnh đang bị trói tay trên ô tô, sau đó yêu cầu ông F. chuẩn bị 4,5 tỷ đồng để chuộc. Lúc này, ông F. cùng người thân của ông M. chuẩn bị số tiền trên; đồng thời nhờ chị T. trình báo vụ việc đến Công an tỉnh.

  Số tiền chuộc nạn nhân được công an thu hồi (Ảnh công an cung cấp)

Ngay lập tức, phòng PC02 đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giám sát ông F. để xác định vị trí của nhóm đối tượng đang tạm giữ ông M.. Sau nhiều lần hẹn gặp để giao tiền, nhận người, nhóm đối tượng liên tục thay đổi vị trí nhằm trốn tránh sự theo dõi của lực lượng công an.

Đến 15 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng yêu cầu “Giao tiền, nhận người” ở một khu dân cư hoang vắng tại khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Tại đây, chị T. cùng người thân ông M. bỏ túi chứa số tiền trên, nhưng nhóm đối tượng không ra gặp mặt trực tiếp mà cử một đối tượng chạy xe máy đến lấy túi tiền. Ngay lập tức, phòng PC02 đột kích, bắt giữ đối tượng ZHAO XIN ( 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) cùng tang vật.

Qua khai thác nhanh, phòng PC02 xác định vị trí của ông M.; đồng thời nhanh chóng phối hợp với Công an địa phương tổ chức lực lượng phá cửa ập vào nhà xưởng tại khu phố 5, phường Hòa Phú để bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Vĩ (19 tuổi, quê Kiên Giang), tiến hành giải cứu thành công ông M..

Mở rộng điều tra, phòng PC02 triệu tập Dương Thúy A. (31 tuổi) và Dương Thúy M. (26 tuổi, cùng quê An Giang) có liên quan đến vụ việc trên để xác minh, làm rõ. Ngoài ra, phòng PC02 đang tiếp tục truy bắt một đối tượng khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ thêm.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên