Triều cường cao kỷ lục, nhiều khu vực TP.HCM chìm trong nước

Cập nhật: 08-11-2010 | 00:00:00

Với đỉnh triều 1,58m vượt ngưỡng lịch sử cuối năm 2008 (1,54m) kết hợp với cơn mưa kéo dài đã nhấn chìm nhiều khu vực TP.HCM trong biển nước. Đây là mức triều cao nhất trong hơn 50 năm qua.

Chiều 7-11, mưa lớn xảy ra diện rộng trên địa bàn TP.HCM trùng với thời điểm triều cường từ các sông lên cao khiến nước mưa không thể thoát được làm nhiều tuyến đường ngập.

Nặng nhất là khu vực quận Bình Thạnh, như đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến cầu Thị Nghè) nước ngập sâu 60 - 70cm gây kẹt xe nhiều giờ. Hàng loạt các phương tiện đứng chờ nước rút khiến giao thông trở nên rối loạn. Dòng người không thể di chuyển trong cảnh nước ngập hơn nửa bánh xe. Ùn tắc lan rộng các tuyến đường xung quanh.

 Nước ngập sâu giao thông bị ách tắc nghiêm trọng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.  Ghi nhận của PV, các đoạn đường khác như: Bùi Hữu Nghĩa, Vũ Tùng, Vạn Kiếp, Ngô Tất Tố... cũng mênh mông nước khiến người người phải đẩy bộ trong cơn mưa tầm tã. Nước tràn mạnh vào hầu hết các con hẻm, hộ dân nào cũng phải dùng bao cát để đắp bờ ngăn không cho nước tràn vào nhà.

Tại quận 8, toàn tuyến đường Phạm Thế Hiển ngập rất nặng do nước từ các con kênh lên nhanh kết hợp mưa. Đường Hưng Phú, Bến Bình Đông, đoạn từ cầu Ba Tơ đến giáp sông Cần Giuộc... cũng rơi vào thảm cảnh do chưa có hệ thống thoát nước.

"Tôi chưa thấy năm nào mà ngập nặng như năm nay, dù đã đắp bao cát cao cả nửa mét nhưng nước vẫn tràn vào nhà", anh Nguyễn Hữu Đức, một người dân cư ngụ trên tuyến đường vừa tát nước cho biết.

Đường Phú Định chạy dọc bờ kênh Lò Gốm (quận 6) bị nước tràn mặt đường khiến người dân chẳng biết đâu là đường, đâu là kênh. Đường 3 tháng 2, Lê Hồng Phong (quận 10), Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen, Trường Chinh, Lũy Bán Bích…(quận Tân Bình)... dòng xe cộ chen chúc nhau leo lên lề nhưng vẫn bị dòng nước thối đen ngòm "vây" nửa bánh xe. Nghiêm trọng hơn là có vài hố ga trên đường Châu Văn Liêm (quận 5), đường Lạc Long Quân (gần vòng xoay Đầm Sen), bị lực nước bên trong hất văng nắp khiến giữa đường xuất hiện lỗ nước xoáy cuồn cuộn. Người đi đường chẳng may sa chân xuống rất nguy hiểm đến tính mạng.

Ở khu vực ngoại thành, có đoạn nước dâng cao gần cả mét. Ngập nặng nhất là tuyến đường Kha Vạn Cân (hai phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, quận Thủ Đức). Trong khi đó, trên xa lộ Hà Nội ôtô phải xếp hàng nối dài khi qua khu vực cầu Rạch Chiếc vì tại đây cũng ngập nặng khiến xe máy phải chạy lấn tuyến để tránh ngập nước... Trên quốc lộ 13 (đoạn gần bến xe Miền Đông), nước ngập sâu khiến ôtô khách, xe buýt, xe máy chen chân trong dòng nước đục ngầu.

Nhiều tuyến đường ở ngoại thành trước đây từng ngập cũng bị lụt sâu 30-50 cm. Như đường Lê Văn Việt, đoạn trước cổng Khu công nghệ cao (quận 9), nước từ nhiều nơi khác đổ về chảy cuồn cuộn. Tuyến đường này lại có nhiều ổ vôi, ổ gà khiến nhiều người té ngã. Đường 154, phường Tân Phú, cạnh Khu du lịch Suối Tiên cũng chung thảm cảnh.

Với mức đỉnh triều cao nhất từ đầu năm đến nay và vượt ngưỡng lịch sử của đỉnh triều cuối năm 2008 là 1,54 m, nhiều đoạn bờ bao của thành phố cũng bị nước tràn qua, gây ngập nhiều khu vực các quận vùng ven.

Các đoạn rạch Năm Hối, Rạch Năm Mỹ, Tư Củi ... (phường Thạnh Lộc quận, 12); rạch Ông Dầu (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức)… nước vượt bờ bao ngập các khu dân cư và diện tích hoa màu.

Hơn 100 hộ dân ở tổ 49A và 49B, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vẫn phải sống chung với nước do đoạn đê bao tường chắn bê tông dài 12 m ở rạch Cầu Quán bị bể, tràn bờ do triều cường dâng cao. Nhiều hộ dân phải dùng bao cát, bùn làm “đê” để chắn nước ngập tràn vào nhà và liên tục thay nhay tát nước ra ngoài.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 7-11 là 1,58m. Ngày 8-11 mực nước trên sông Sài Gòn dự báo tiếp tục ở mức đỉnh cao này.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên