Triều cường kết hợp xả lũ hồ Dầu Tiếng gây ngập cục bộ ven sông Sài Gòn  

Cập nhật: 12-10-2022 | 22:16:31

(BDO) Chiều tối 12-10, triều cường dâng cao kết hợp xả lũ hồ Dầu Tiếng với khối lượng 36,26 m3/giây đã gây ngập cục bộ nhiều khu vực trũng thấp vùng hạ du, như: phường Phú Cường, phường Chánh Nghĩa, phường Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một).  

Trung tâm Khí tượng thủy văn Bình Dương cho biết, đỉnh triều vào lúc 19 giờ tối 12-10 trên sông Sài Gòn đạt 1,7m, cao hơn mức báo động 3 là 0,10m. Theo dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu hồ Dầu Tiếng, cao trình mực nước hồ đạt 24,15m thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,25 m (24,40m). Dự báo trong 72 giờ tới mực nước có thể đạt 24,21m, hiện lưu lượng nước về hồ là 144,73 m3/giây, vì vậy đến 21 giờ tối cùng ngày hồ Dầu Tiếng vẫn đang duy trì xả với khối lượng 36,26m3/giây để đón nước từ thượng nguồn tiếp tục về hồ với dung lượng gần 150m3/giây.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Bình Dương ghi nhận tình trạng ngập cục bộ vào tối 12-10.

 Trên đường Đoàn Trần Nghiệp, chợ Thủ Dầu Một nước tràn cống gây ngập 20-30cm.

 Một số phương tiện bị chết máy khi qua khu vực bị ngập sâu.

 Trên đường Nguyễn Tri Phương nước ngập sâu 30-40cm.

  Nhiều khu vực nước tràn từ kênh rạch vào nhà nhiều hộ dân.

Duy Khang

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên