Triệu phần quà sẻ chia

Cập nhật: 19-10-2021 | 08:49:07

Để trao gửi những phần quà cho người dân huyện nhà gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, các đoàn thể huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ bà con địa phương với tinh thần san sẻ cùng nhau vượt qua đi dịch…

 Hội LHPN xã Lạc An trao hỗ trợ cho thai phụ có hon cảnh khó khăn

Huy động mọi nguồn lực

Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên vừa tổ chức thực hiện chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Theo đó, hội đã triển khai đến toàn cơ sở hội thực hiện cùng chung tay góp sức giúp bà con vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết hội vận động và huy động sự tham gia của cán bộ hội, người lao động từ huyện đến cơ sở; các doanh nghiệp, chi hội nghề nghiệp, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cá nhân hảo tâm, hội viên nông dân… với tinh thần “Người có của góp của, người có công góp công; người có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”. Đợt tham gia ủng hộ kinh phí, hàng hóa thiết yếu và các mặt hàng nông sản với mục tiêu phấn đấu vận động 15 tấn nông sản các loại; đồng thời phát động cơ sở hội thực hiện phong trào “Bữa cơm nghĩa tình”, “Gian hàng không đồng”, mô hình mua hàng thiết yếu, vận động các hộ gia đình liền kề giúp đỡ người khó khăn do dịch bệnh...

Theo đó, hội vận động cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở tự nguyện mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương; mỗi hội viên nông dân ủng hộ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho hội viên nông dân, người dân khó khăn, đặc biệt là các trường hợp F0, F1, thân nhân người bị tử vong vì Covid-19. Ngoài việc thực hiện chương trình, Hội Nông dân cơ sở còn nỗ lực trong việc tham mưu, vận động và trao hỗ trợ những đối tượng khó khăn trên địa bàn như hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất do chịu ảnh hưởng những cơn mưa lớn trên diện rộng; phối hợp hỗ trợ trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn để các gia đình yên tâm và các em có điều kiện học tập; vận động và trao tặng các phần quà cho người dân…

Quan tâm kịp thời

Cùng chung tay vượt qua đại dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Tân Uyên đã xác định mục tiêu 100% cán bộ, 95% hội viên, 80% phụ nữ huyện bằng tình thương, lòng nhân ái chung tay hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Ai có gì giúp đấy, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều” để không ai bị bỏ lại phía sau. Với mục tiêu trên, hội đã nỗ lực huy động được nhiều chị em phụ nữ chung tay san sẻ yêu thương đến phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã làm cầu nối trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết giúp các nữ công nhân nhà trọ mang thai, có hoàn cảnh khó khăn được “mẹ tròn con vuông” trong thời điểm dịch bệnh. Hội đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao “Túi vượt cạn yêu thương” cho chị em phụ nữ công nhân nhà trọ mỗi túi quà gồm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, sữa, túi vệ sinh và 500.000 đồng tiền mặt.

Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” được thực hiện từ Hội LHPN cấp huyện đến hội cấp cơ sở. Hội LHPN các xã, thị trấn đã chủ động nắm bắt những trường hợp phụ nữ khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Nhận được tin báo của tổ Covid cộng đồng khu phố Suối Tre (thị trấn Tân Bình) có trường hợp chị Thị Cảnh (quê tỉnh Kiên Giang) đang ở trọ, gần đến ngày sinh mà không có tiền để trang trải chi phí, Hội LHPN thị trấn đã kịp thời đến trao số tiền 4,5 triệu đồng và đồ dùng cho trẻ sơ sinh của các cá nhân hỗ trợ. Ngoài ra, hội thị trấn còn trao đột xuất số tiền 2 triệu đồng cho chị HChơi Adrong, một phụ nữ mới sinh con ở trọ tại nhà trọ khu phố 3. Qua đó, kịp thời chia sẻ khó khăn với chị em lao động xa quê vượt qua khó khăn. Ở xã Lạc An, Hội LHPN xã đã nắm bắt trường hợp chị Lê Thị Kim Pha đang mang thai kỳ cuối, có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, hội đã vận động và được sự chung tay chăm lo của các đoàn thể địa phương tích cực góp sức. Hội cùng với Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, MTTQ xã vận động được số tiền 6,3 triệu đồng và trao cho chị Pha để hỗ trợ cho chị kinh phí đi sinh.

Có thể nói, sự tích cực của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp tục làm lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh vượt qua khó khăn.

 NHƯ Ý - B.T.UYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên