Trợ lực từ vốn chính sách

Thứ tư, ngày 23/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng của bản thân, việc được tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn từ chính quyền địa phương và sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả đã góp phần giúp cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Tân Uyên kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay tại hộ gia đình chị Phạm Thị Tuyết Nhung, xã Lạc An

 “Đòn bẩy” từ vốn

Thời gian qua, UBND xã Lạc An cùng các hội, đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình khó khăn, đối tượng chính sách phát triển kinh tế. Cụ thể, UBND xã đã phối hợp hỗ trợ giúp nhiều hộ vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Tân Uyên để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay chính sách, các hộ gia đình đã sử dụng có hiệu quả, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình trong sản xuất, kinh doanh.

Tiêu biểu như gia đình chị Phạm Thị Tuyết Nhung, ở ấp 4, xã Lạc An. Trước đây, gia đình chị Nhung thuộc diện khó khăn. Được xã giới thiệu, chị vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đầu tư trồng 600 cây chanh trên phần đất của gia đình. Sau quá trình trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn chanh phát triển nhanh, đồng đều, kháng bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Đến nay, cuộc sống của gia đình chị Nhung đã ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Tương tự, gia đình chị Võ Thị Mỹ Linh, ở ấp 3, xã Lạc An, buôn bán quần áo đã lâu nhưng thu nhập vẫn không ổn định. Nhận thấy trên thị trường có nhu cầu đối với các mặt hàng thời trang đa dạng, chị dự kiến tăng nguồn cung các mẫu mã mặt hàng này. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chị đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay chương trình giải quyết việc làm để đầu tư nhập thêm hàng quần áo thời trang. Từ đó, khách hàng đến mua sắm ngày càng tăng và kinh doanh có hiệu quả, thu nhập của gia đình chị tăng lên và ổn định hơn trước.

Sử dụng vốn vay đúng mục đích

Ông Nguyễn Thái Mỹ, Chủ tịch UBND xã Lạc An, cho biết thời gian qua, với sự hợp sức từ 12 tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các hội, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến vốn vay chính sách được phổ biến công khai, việc bình xét cho vay minh bạch và dân chủ. Nhờ đó, chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã được nâng cao; nguồn vốn được các hộ vay sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào việc phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, thu nhập cho gia đình; tỷ lệ nợ đọng thấp, chỉ chiếm 0,05%.

Theo ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Tân Uyên, ngân hàng ghi nhận những kết quả tích cực của người vay vốn trên địa bàn xã Lạc An; đồng thời đánh giá chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách; thực hiện đúng quy trình quản lý nguồn vốn, vốn vay nên đã đến đúng người cần vốn, đáp ứng cơ bản đầy đủ, kịp thời cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn và nhận được sự đồng tình cao trong nhân dân.

Lãnh đạo xã Lạc An cho biết trong thời gian tới, ngoài việc ngân hàng tham mưu cấp trên bố trí, bổ sung nguồn vốn, phục vụ nhu cầu vay của người dân, địa phương tiếp tục rà soát đối tượng vay vốn trên địa bàn, bảo đảm hộ nghèo đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay. Các hội, đoàn thể của xã tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương các điển hình vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ hộ vay sử dụng đúng mục đích… để các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

 Ông Nguyễn Thái Mỹ, Chủ tịch UBND xã Lạc An, cho hay hiện toàn xã có tổng nguồn vốn tín dụng hơn 69,2 tỷ đồng với hơn 1.057 khách hàng vay vốn từ 7 chương trình tín dụng.

 TRÚC HUỲNH