Trộm vào công trình xây dựng

Cập nhật: 22-01-2010 | 00:00:00

Công an huyện Bến Cát vừa tiến hành bắt giữ tên Huỳnh Văn Tiến, quê Vũng Liêm, Vĩnh Long can tội “trộm tài sản”. Theo lời khai ban đầu, trước đó Tiến cùng với 5 đối tượng khác đến công trình xây dựng của Công ty Kraft Vina, địa chỉ ấp 3, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cả bọn đã lấy 1 bánh mâm kim loại, trị giá 15 triệu đồng chạy về hướng QL.14 thì bị lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp Mỹ Phước phát hiện bắt được Tiến, các đối tượng trong bọn bỏ chạy.

Khoảng 23 giờ ngày 2-8, các tên Đào Duy Phong, SN 1988, thường trú tổ 64, khu 10, phường Phú Cường, TX.TDM; Nguyễn Thanh Quyên, SN 1992, thường trú tổ 44, khu 7, phường Phú Cường, TX.TDM; Phạm Văn Tùng, SN 1993, thường trú ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát; Trần Văn Cường, SN 1993, thường trú thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (tạm trú tổ 7, khu 2, phường Phú Cường); Lỗ Trắc Liêm, SN 1994, thường trú khu 5, phường Chánh Nghĩa, TX.TDM và Lê Xuân Hưng, SN 1995, thường trú khu 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa (tạm trú tổ 7, khu 2, phường Phú Cường) gặp nhau tại Công viên Phú Cường và rủ nhau tìm tài sản trộm cắp. Cả nhóm đi theo đường Yersin đến công trình xây dựng nhà số 43, khu 1, phường Phú Cường không rào chắn kỹ càng nên tên Quyên, Cường, Tùng chui vào phía trong thấy anh Bùi Anh Thái, là thợ xây dựng đang nằm ngủ trên giàn giáo, tên Tùng leo lên lấy cái bóp của anh bên trong có 500.000 đồng và mang ra ngoài chia đều cho 5 tên; riêng Hưng không được chia tiền. Cả nhóm đi xuống ngã tư Pisin mua bánh bao. Sau đó, chúng tiếp tục vào công trình xây dựng nhà số 406, tổ 37, khu 6, phường Phú Cường thấy phía trong có dựng chiếc xe mô tô Yamaha Nouvo của anh Bùi Thanh Tú đang nằm ngủ trên võng để bảo vệ công trình. Tên Hưng ngồi canh chừng người qua lại, các tên Quyên, Tùng, Cường, Liêm vào bên trong lấy trộm xe đẩy ra đường. Sau đó, Hưng và Tùng về Công viên Phú Cường nằm ngủ, còn Phong nổ máy xe chở Quyên, Cường, Liêm về hướng phường Chánh Nghĩa và dừng lại tháo biển số xe ném bỏ và chạy thẳng về phường 14, quận 5, TP.HCM gạ bán xe thì bị trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM bắt giữ và chuyển giao người cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã để xử lý theo thẩm quyền. Công an thị xã đã khởi tố Đào Duy Phong, Nguyễn Thanh Quyên, Phạm Văn Tùng và Trần Văn Cường can tội trộm cắp tài sản. Riêng 2 tên Lê Xuân Hưng và Lỗ Trắc Liêm giao cho địa phương đưa vào quản lý theo Nghị định 163/CP do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

SÔNG KÔN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên