Trung Quốc soán ngôi 'vua xuất khẩu' của Đức

Cập nhật: 10-01-2010 | 00:00:00

Trung Quốc đã qua mặt Đức trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, do kim ngạch xuất khẩu tháng 12-2009 của nước này tăng mạnh lần đầu sau 14 tháng.

 

Theo công bố của Tân Hoa xã và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm nay (10-1), xuất khẩu của nước này trong tháng cuối cùng của năm 2009 tăng 17,7% so với cùng kỳ 2008.

Xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 12-2009. 

 

Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm đạt hơn 1.200 tỷ USD, vượt qua con số dự báo 816 tỷ EUR (1.170 tỷ USD) do tổ chức thương mại đối ngoại Đức (BGA) đưa ra hồi tháng trước.

 

Trước đó, các nhà kinh tế học và phòng thương mại Đức cũng đã nhận định, Đức có khả năng mất "vương miện nhà xuất khẩu số 1" đã giữ nhiều năm nay.

 

Số liệu mới từ Trung Quốc đã cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng của quốc gia này. Bất chấp nhu cầu tiêu thụ trên thế giới giảm mạnh do tác động từ khủng hoảng tài chính, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vẫn được duy trì và phát triển.

 

Cũng theo Tân Hoa xã, thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2009 giảm 34,2% xuống còn 196,07 tỷ USD.

 

Việc xuất khẩu tháng 12 tăng mạnh là một “bước ngoặt quan trọng”, nhà kinh tế Huang Guohua phát biểu trên CCTV. Tuy nhiên, cũng CCTV cho hay, thương mại cả năm 2009 của nước này giảm 13,9% so với 2008.

 

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên