Trung Quốc trình làng máy bay trực thăng tự chế đầu tiên

Cập nhật: 19-03-2010 | 00:00:00

Máy bay trực thăng dân sự cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc AC313 hôm qua đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại thị trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây, miền Đông nước này.

Theo hãng tin Xinhua, máy bay AC313 do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc tự thiết kế.

 

Đây là máy bay trực thăng dân sự cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc, tính năng đạt tới trình độ máy bay trực thăng đời 3 trên thế giới. Điều này cho thấy Trung Quốc đã có khả năng tự nghiên cứu, chế tạo máy bay trực thăng cỡ lớn tiếp sau châu Âu, Mỹ và Nga. Máy bay trực thăng AC313 có trọng tải cất cánh 13,8 tấn, có thể chở 27 hành khách hoặc 15 bệnh nhân. Hành trình tối đa của AC313 là 900 km, có tính an toàn và độ tin cậy cao cũng như được thiết kế tạo sự thoải mái cho hành khách. Máy bay được thiết kế cho nhiều mục đích như phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, chữa cháy rừng…

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên