Trường Chính trị tỉnh Bình Dương: Khai giảng 5 lớp trung cấp lý luận chính trị

Cập nhật: 05-10-2022 | 11:05:52

(BDO) Sáng 5-10, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khai giảng 5 lớp trung cấp lý luận chính trị, gồm 2 lớp hệ tập trung khóa 84, 85 và 3 lớp hệ không tập trung khóa 90, 91, 92. Tham dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

5 lớp trung cấp lý luận chính trị có 339 học viên. Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. 

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng,  Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng. Trong những năm qua, tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và có khả năng giải quyết những vấn đề mới, phức tạp hiện nay; đồng thời bảo đảm cho việc đáp ứng quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và tiêu chí đánh giá, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành... 

Trao quyết định chỉ định Ban cán sự lớp học.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao cho biết hiện nay, Đề án Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường. Nhà trường quyết tâm xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín, chất lượng và có thương hiệu cao của tỉnh và khu vực phía Nam.

Tin, ảnh: Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên