Trường Chính trị tỉnh: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: 01-07-2022 | 14:17:41

(BDO) Sáng 1-7, tại huyện Bắc Tân Uyên, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên.


Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, Trường Chính trị luôn cố gắng triển khai thực hiện theo đúng quy chế, quy định và hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tập thể Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác đào tạo hiện có 12 lớp trung cấp lý luận chính trị với 792 học viên đang theo học. Ngoài ra, còn có 2 lớp cao cấp lý luận hệ không tập trung do Học viện chính trị Khu vực II mở tại trường với 115 học viên theo học; Trường đã liên kết với Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh mở 1 lớp Đại học Luật khóa 8 với 78 sinh viên theo học...


Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ nay đến cuối năm, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chủ yếu các lớp: Cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp lý luận Chính trị hệ tập trung và không tập trung; Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Lớp cập nhật kiến thức các đối tượng; Lớp Bồi dưỡng chức danh cho cán bộ cấp xã, đoàn thể…. Tập trung triển khai hội thảo cấp liên trường (cấp tỉnh) với chủ đề: “Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án Trường Chính trị chuẩn” và 2 hội thảo cấp trường với chủ đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nghiên cứu và giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương”, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay”.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng khoa; rà soát bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, giảng viên trường. 

Thu Thảo - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên