Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương khai giảng năm học mới

Cập nhật: 09-09-2022 | 12:13:34

(BDO) Sáng 9-9, Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Trong năm học 2021-2022, nhà trường thực hiện kế hoạch đào tạo nghề 3 khóa học gồm 2019-2021, 2020-2022 và 2021-2023 các ngành nghề đào tạo như: Điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ ô tô, công tác xã hội... Nhà trường cũng đã tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp cho 187 học viên trung cấp. Kết quả có 169/187 thí sinh tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 62%. 


Ông Nguyễn Đình Khánh (bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.


Ông Lê Nho Lượng, Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng học viên giỏi.

Trong năm học 2022-2023, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn cho các em học viên THCS và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; tuyển dụng bổ sung thêm giáo viên cơ hữu cho các ngành nghề đào tạo để chủ động hơn trong việc phân công giảng dạy...

Hiện trường có 1.341 học viên với 44 lớp, trong đó có 13 lớp với 296 học viên khóa 2020-2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên chưa hoàn thành chương trình và tốt nghiệp.


Trao học bổng "Đồng hành cùng học sinh đến trường" cho học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, nhà trường khen thưởng 10 học viên giỏi năm học 2021-2022; trao 20 suất học bổng "Đồng hành cùng học sinh đến trường", mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà cho học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Đỗ Trọng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên