Từ 21h tối 27-5, giá xăng giảm 500 đồng/ lít

Cập nhật: 28-05-2010 | 00:00:00

Chiều 27-5, Bộ Tài chính đã ra văn bản thông báo về việc điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, theo đó bắt đầu từ 21h cùng ngày, giá bán lẻ mặt hàng xăng sẽ giảm 500 đồng/lít.

 

Thông báo số 168/TB-BTC nêu rõ, sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện các công việc: Giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng 500 đồng/lít (mức giảm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

 Giá xăng đã giảm.  

Mức giảm giá bán mặt hàng xăng được áp dụng vào thời điểm thích hợp do doanh nghiệp quy định trong ngày 27-5-2010 từ khi Thông báo này có hiệu lực (21h ngày 27-5). Như vậy giá xăng phổ biến nhất là A92 sẽ từ mức 16.990 đồng/lít xuống 16.490 đồng lít.

 

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng yêu cầu, giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng từ 500 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít kể từ ngày 28-5-2010.

 

Giá bán các mặt hàng dầu và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu vẫn tiếp tục thực hiện như hiện hành (diezel giá 14.600 đồng/lít, dầu mazút 13.000 đồng/lít còn dầu hỏa giá 15.000 đồng/lít).

 

Trước đó sau một tuần đi xuống, giá dầu thô đã tăng tới 4% trong phiên giao dịch ngày 26-5 bởi nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng kinh tế thế giới. Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7-2010 tăng 2,76 USD/thùng tương đương 4% lên mức 71,51 USD/thùng tại thị trường New York.

 

Giá dầu Brent tăng 2,19 USD/thùng tương đương 3,2% lên mức 71,74 USD/thùng tại thị trường London. Cơ quan năng lượng Mỹ công bố trong tuần kết thúc ngày 21-5-2010, dự trữ dầu tại Mỹ giảm 300.000 thùng và được dự báo sẽ giảm tiếp.

(THEO DÂN TRÍ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên