Từ đầu năm 2010 đến nay: 30 ngân hàng Mỹ đã bị đóng cửa

Cập nhật: 14-03-2010 | 00:00:00

Cuối tuần qua (12-3), nước Mỹ đã đóng cửa thêm 3 ngân hàng nhỏ tại New York, Florida và Lousiana đưa tổng số ngân hàng Mỹ đóng cửa từ đầu năm trong năm 2010 lên con số 30 ngân hàng.

 

 

Park Avenue Bank - Ngân hàng lớn nhất trong 3 ngân hàng

vừa bị phá sản hôm 12-3-2010

 

Ba ngân hàng bị đóng cửa là ngân hàng Park Avenue Bank, ngân hàng Old Southern Bank và ngân hàng Statewide Bank. Trong 3 ngân hàng này, ngân hàng Park Avenue Bank tại New York được xếp là ngân hàng lớn nhất với tổng tài sản 520,1 triệu USD, tổng tiền gửi 494,5 triệu USD tính đến cuối năm 2009. Toàn bộ tiền gửi và phần lớn tài sản của ngân hàng này đã được tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) đồng ý bán cho ngân hàng Valley National Bank.

 

Ngân hàng Old Southern Bank với tổng tài sản 315,6 triệu USD, tổng tiền gửi 319,7 triệu USD tính đến cuối tháng 12-2010 cũng được tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) chia sẻ thiệt hại và toàn bộ tiền gửi của ngân hàng Old Southern Bank sẽ thuộc quản lý của ngân hàng Centennial Bank.

 

Ngân hàng Statewide Bank có tổng tài sản 243,2 triệu USD, tổng tiền gửi 208,8 triệu USD tính đến cuối tháng 12-2009. Sau khi phá sản, toàn bộ tiền gửi và tài sản của ngân hàng này sẽ thuộc quản lý của ngân hàng Home Bank in Lafayette.

 

Nhu vậy, tính từ thời điểm bắt đầu suy thoái kinh tế Mỹ (2008) đến nay, số ngân hàng Mỹ buộc phải phá sản lên 195 ngân hàng.

 

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên