Sở hữu gần 87% đất nông nghiệp trong tổng số hơn 720km2 đất tự nhiên, huyện Dầu Tiếng từ lâu được xem là trung tâm nông nghiệp của tỉnh. Nơi đây còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái mà không phải địa phương nào cũng có được. Trong những ngày đầu năm này, hàng loạt tín hiệu vui đang đến, mở ra cơ hội để vùng đất này bứt phá, đi lên.
Đường lớn đã mở...
Những ngày này, trên công trường thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ công trình với quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tại cầu Thanh An, cây cầu vượt sông Sài Gòn nối hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, các tốp công nhân, xe máy đang hoạt động hết công suất để hoàn thành những công việc cuối cùng trước ngày hợp long.
Ông Nguyễn Công Thuần, Phó Giám đốc Ban Điều hành Dự án Chơn Thành - Long An thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, cho biết các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại để kịp hợp long cầu Thanh An đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng (13-3). Đồng thời, sau khi nhận được mặt bằng từ chính quyền huyện Bàu Bàng và Dầu Tiếng bàn giao, đơn vị thi công sẽ nỗ lực làm đêm, làm thêm giờ, tăng ca kíp để thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương trước ngày 30-4 để chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 8-2025, rút ngắn 4 tháng so với tiến độ trong hợp đồng.

Ngoài tuyến đường Hồ Chí Minh đang băng băng về đích, hiện nay huyện Dầu Tiếng cũng đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn bảo đảm tiến độ. Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết huyện đang chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 (từ Km24+460 đến ngã tư cầu Cát) và đường ĐT749A (qua trung tâm xã Long Hòa). Đây là những tuyến đường huyết mạch sau khi hoàn thành sẽ giúp Dầu Tiếng “gần” hơn với trung tâm của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, trong thời gian tới huyện sẽ khởi động một số tuyến đường quan trọng khác như đường vào Khu du lịch Núi Cậu và tiến hành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT749F, đoạn từ Tây Ninh - Bình Dương đến Quốc lộ 56B, cũng như xây dựng một số tuyến đường kết nối các địa phương lân cận. Huyện cũng sẽ xây dựng Đề án Khung giao thông nông thôn để tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Rồi đây, khi các tuyến giao thông được nâng cấp, làm mới đưa vào sử dụng, Dầu Tiếng sẽ không còn trở ngại, bí bách trong giao thương. Người dân muốn lên Tây nguyên qua ngả Chơn Thành hay xuôi miền Tây theo hướng Tây Ninh đều rất dễ dàng, thuận lợi. Không những giải quyết những khó khăn bất lợi về đường sá mà địa phương còn mở rộng không gian phát triển cũng như khai phá, đánh thức những tiềm năng, lợi thế to lớn mà vùng đất này đang sở hữu.
Đường băng xanh…
Trong những ngày đầu năm mới, vùng đất Dầu Tiếng đón nhận nhiều thông tin tích cực. Cụm công nghiệp An Lập đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Đây sẽ là nơi đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất sạch theo định hướng của tỉnh. Mới đây trong chuyến công tác làm việc với huyện Dầu Tiếng, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho rằng được phát triển sau, Cụm công nghiệp An Lập phải xây dựng theo hướng công nghiệp sạch, xanh; đồng thời thu hút các nhà đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng đến việc áp dụng các quy trình sản xuất carbon thấp để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh.
50 năm sau ngày giải phóng, với truyền thống huyện anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Dầu Tiếng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hôm nay, diện mạo của huyện đang thay da đổi thịt từng ngày. Chúng tôi luôn tri ân các thế hệ lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập. Chúng tôi sẽ quyết tâm tiếp nối truyền thống quý báu đó để đưa vùng đất Dầu Tiếng ngày càng đi lên…”. (Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng) |
Cũng với mục tiêu phát triển xanh, bền vững, vào cuối tháng 2 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng. Đây là cơ sở quan trọng để Dầu Tiếng hiện thực hóa chủ trương phát triển du lịch sinh thái của địa phương, một hướng đi đã được xác định từ lâu nhưng chưa thực hiện được.
Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng Nguyễn Phương Linh, chia sẻ với nghị quyết này, Dầu Tiếng sẽ bắt tay thực hiện chiến lược về phát triển kinh tế du lịch, tạo dựng một không gian kinh tế du lịch xanh phát triển đa mục tiêu. Đây cũng là cơ sở pháp lý để mời gọi các nhà đầu tư phát triển khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp. Dự kiến, sau khi khu dịch vụ du lịch đi vào hoạt động, với khách sạn và các dạng công trình lưu trú thấp tầng khác nhau sẽ đáp ứng lưu trú cho hàng ngàn khách.
Cùng với Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, huyện Dầu Tiếng còn có kế hoạch phát triển du lịch sinh thái hồ Cần Nôm, Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí Cánh đồng Cây Siu… Sau khi các khu du lịch sinh thái của Dầu Tiếng hình thành sẽ kết nối vào tour du lịch hấp dẫn trong khu vực như Địa đạo Củ Chi, Tam giác sắt, núi Bà Đen… để du khách trải nghiệm văn hóa, lịch sử của các vùng đất, được nghỉ ngơi bên bờ hồ Dầu Tiếng thơ mộng và hòa mình vào thiên nhiên xanh mát dưới chân Núi Cậu nguyên sơ.
Tuyến đường Hồ Chí Minh đang dần nên hình hài như dải lụa vắt ngang qua những cánh rừng cao su xanh thẳm. Mai này đường lên Dầu Tiếng, đến với Núi Cậu, khu nghỉ dưỡng Tha La sẽ thuận lợi hơn. Cùng với hệ thống giao thông kết nối liên vùng, các khu, cụm công nghiệp xanh, khu du lịch sinh thái lòng hồ đầy quyến rũ…, tất cả hợp nên “đường băng xanh” để từ mùa xuân này vùng đất Dầu Tiếng cất cánh, cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
ĐÌNH HẬU