Tưng bừng Liên hoan Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thứ năm, ngày 17/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

UBND TP.Tân Uyên vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer lần thứ II năm 2025. Ban Tổ chức đã tạo hoạt động vui tươi, đầm ấm và nhiều ý nghĩa cho hàng ngàn người dân đồng bào dân tộc Khmer đang cư trú trên địa bàn

Nhiều hội thi, hội diễn được tổ chức tại Liên hoan Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây lần II - 2025

Niềm vui ngày tết

Những ngày qua, tại Quảng trường TP.Tân Uyên, nơi diễn các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, có hơn 1.000 người trực tiếp tham gia.

Ông Thạch Giai, ngụ phường Khánh Bình, chia sẻ: “Năm nay, chính quyền địa phương tổ chức ngày tết cho người đồng bào Khmer rất chu đáo, hoành tráng và ý nghĩa. Bên cạnh các trò chơi, hội thi mang đậm bản sắc văn hóa của người Khmer, chính quyền còn hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà con cảm thấy ấm lòng, yên tâm làm việc, sinh sống”.

Hội thi múa dân gian và biểu diễn trang phục truyền thống của người Khmer là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động ngày tết, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham dự. Ở phần thi nấu ăn, Ban Tổ chức (BTC) quy định mỗi đội dự thi có 6-8 thành viên tham gia, chuẩn bị một bàn tiệc ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong thời gian 90 phút cho 10 người ăn, với số tiền 2 triệu đồng/ bàn tiệc. Các món ăn phải đúng với truyền thống của người dân tộc Khmer, các món ăn tươi ngon, bổ dưỡng. Bằng cách thể hiện tinh tế, khéo léo, các đội dự thi đã trưng bày những món ăn đẹp mắt, phong phú, được BTC đánh giá rất cao...

Nằm trong chuỗi hoạt động Liên hoan Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, BTC còn tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn khác như thi kéo co, đi cà kheo, hội thi trưng bày mâm lễ vật mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây…

Chị Thạch Thị Đà Ni, phường Khánh Bình, chia sẻ: “Với người trẻ như chúng tôi khi đến Bình Dương làm việc, được tham gia ngày Tết cổ truyền như thế thì rất vui. Bản thân tôi học hỏi được rất nhiều về bản sắc văn hóa dân tộc mình thông qua BTC, những người có kinh nghiệm trực tiếp tổ chức lễ hội năm nay”.

Phát huy truyền thống tốt đẹp

Theo thống kê, TP.Tân Uyên hiện có hơn 30.000 người đồng bào dân tộc Khmer đang cư trú trên địa bàn 12 xã, phường. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc trên địa bàn. Đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp, chung sức, đồng lòng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp đón mừng năm mới và cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh tổ chức tết cho bà con, dịp này, UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 150 phần quà cho đoàn viên, công nhân là người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 700.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300.000 đồng, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Liên hoan Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer lần thứ II năm 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2025) và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025; là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy niềm tin, tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên, người lao động Khmer đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

QUẢNG ĐIỀN - VĂN DŨNG