Tuổi trẻ huyện Bến Cát: Xung kích bảo vệ quê hương

Cập nhật: 26-10-2012 | 00:00:00
Một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi hoạt động xung kích bảo vệquê hương, đất nước của tuổi trẻ huyện Bến Cát không thểkhông nhắc đến công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ. Đểthực hiện tốt công tác này, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn phối hợp cùng các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động TN trong độ tuổi đăng ký khám, tuyển và tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự. 5 năm qua, Huyện đoàn tổchức hội trại giao quân, phối hợp vận động 1.370 TN lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó có 67 đảng viên trẻtiêu biểu và250 đơn tình nguyện phục vụlâu dài trong quân đội. Huyện đoàn còn phối hợp với các ngành, tổchức đội hình TN xung kích giữ gìn trật tựan toàn xã hội, giáo dục cảm hóa thanh thiếu nhi chậm tiến. Đặc biệt, cuộc vận động “Vìnghĩa tình biên giới hải đảo” được đẩy mạnh trong toàn hệ thống cơ sở Đoàn - Hội. 5 năm qua, các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 793 tỉnh Bình Phước và tổ chức cho các cơ sở Đoàn giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác TN; cùng tổ chức sinh hoạt giữa câu lạc bộ Liên chi đoàn khối cơ quan huyện với các đơn vịbạn thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, huyện Côn Đảo, tỉnh BàRịa - Vũng Tàu… Thông qua những hoạt động này, Huyện đoàn đã vận động ĐVTN quyên góp, tặng quà, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho con em các chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc. Những hoạt động này không chỉ có ý nghĩa thắt chặt tình quân dân mà còn góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp tổchức tiếp đón ĐVTN hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trởvề địa phương trong không khí ấm áp, nghĩa tình quân dân. Những năm qua, Huyện đoàn đã giới thiệu việc làm cho hàng trăm TN xuất ngũ trởvề địa phương. Phần lớn những TN này đều có việc làm ổn định, đời sống ngày một nâng cao. Điển hình làanh Nguyễn Thái Dương ở thị trấn Mỹ Phước. Năm 2007 hoàn thành nghĩa vụquân sự, trởvề địa phương, anh Dương quyết tâm tạo dựng tương lai cho mình. Hai năm học nghề sửa xe máy anh đã tích lũy cho mình vốn kiến thức nho nhỏ để làm vốn sinh nhai. Từ làm thuê, anh Dương dành dụm tiền mở cửa hàng riêng. Đến nay, tiệm sửa xe máy của anh khá khang trang và giải quyết việc làm cho 2 TN khác. Anh Dương cho biết: “Nhờ được rèn luyện trong quân ngũ mà mình có thể kiên trì tạo dựng tương lai”. Không chỉ có anh Dương, trên địa bàn huyện Bến Cát còn có hàng trăm TN khác, họkhông chỉ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự mà còn là những TN xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. TRỊNH HOÀNG 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=371
Quay lên trên