Tuổi trẻ Bình Dương, Bình Phước: Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Cập nhật: 21-03-2023 | 09:44:07

Ngày 20-3, tại quê hương Dầu Tiếng anh hùng, Tỉnh đoàn Bình Dương và Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023).

Lãnh đạo hai tỉnh cùng đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh chúc mừng “sinh nhật lần thứ 92” của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3-2023). Ảnh: KIM VÂN

Kết nối nghĩa tình

Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước diễn ra hàng năm là một sự kiện rất có nghĩa giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Đoàn Thanh niên hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Thông qua hoạt động này nhằm kết nối chặt chẽ hơn nghĩa tình; là dịp để các thế hệ cán bộ Đoàn gặp gỡ, giao lưu và kết nối thế hệ trẻ hai tỉnh, giữa cựu cán bộ Đoàn và cán bộ Đoàn đương nhiệm; là sự tiếp lửa truyền thống cách mạng của các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2023) có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ; cán bộ Đoàn tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tại liên hoan, đoàn viên thanh niên được gặp gỡ cán bộ Đoàn hai tỉnh qua các thời kỳ có quá trình cống hiến, rèn luyện, trải qua nhiều thử thách và được Đảng, Nhà nước tin tưởng phân công đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Trong suốt 26 năm, chương trình họp mặt đã góp phần phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước; giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn các cấp của hai tỉnh. Qua đó, tuổi trẻ Bình Dương và Bình Phước ôn lại truyền thống cách mạng của Đoàn để tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, của lớp lớp thanh niên Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ. Buổi họp mặt còn mang nhiều ý nghĩa, các thế hệ đi trước truyền lửa cho thanh niên tiếp nối truyền thống của ông cha, vững bước tương lai, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng 2 tỉnh phồn vinh, phát triển.

Tiếp nối truyền thống…

Trong khuôn khổ chương trình, buổi họp mặt được tổ chức tại Khu di tích Làng cao su thời Pháp thuộc là dịp để tuổi trẻ Bình Dương, Bình Phước tưởng nhớ về những phong trào thời kỳ tiền khởi nghĩa, những lớp thanh niên anh hùng trong hai cuộc kháng chiến, những hoạt động xung kích vì cộng đồng, đã góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ hai tỉnh cũng trân trọng tri ân và tự hào về truyền thống vẻ vang, những thành tựu của lớp lớp thanh niên Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ.

Phát huy truyền thống đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của 2 địa phương. Đoàn hai tỉnh đã chủ động, sáng tạo, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Trong những năm qua, với truyền thống đoàn kết, Tỉnh đoàn Bình Dương, Tỉnh đoàn Bình Phước luôn hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Nhiều hoạt động kết nghĩa được hai đơn vị duy trì và thực hiện thường xuyên như hội trại Chung dòng Sông Bé, các chiến dịch Xuân tình nguyện, Tháng ba biên giới, Hè tình nguyện…

Tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng công trình “Vì nghĩa tình biên giới” cho Tỉnh đoàn Bình Phước với trị giá 1 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ hai tỉnh biết ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo, định hướng, chăm lo giáo dục của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, Bình Phước; trân trọng tri ân những tình cảm, những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ. Qua chương trình họp mặt ý nghĩa này, tuổi trẻ hai tỉnh càng ý thức được rằng: Sứ mệnh lịch sử của thanh niên ngày nay là xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Mỗi đoàn viên thanh niên cần phải phấn đấu rèn luyện, chủ động trang bị hành trang tri thức, kỹ năng hội nhập cần thiết và luôn trui rèn ý chí, nghị lực vượt khó, chủ động xông pha vào thực tiễn xã hội để luôn tiến bộ và đóng góp sức trẻ cho quê hương...”. 

Tại buổi họp mặt, Tỉnh đoàn Bình Dương đã phát động chương trình “Vì một Bình Dương xanh - trồng mới 1 triệu cây xanh”; trao tặng và phân bổ nguồn cây xanh năm 2023 đến các đơn vị Đoàn các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc. Sau buổi lễ, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Trung ương và lãnh đạo 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước; các cán bộ Đoàn tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ đã trồng cây lưu niệm tại khu vực Khu di tích Làng cao su thời Pháp thuộc. Tỉnh đoàn Bình Dương cũng đã tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 30 cá nhân; trao công trình “Vì nghĩa tình biên giới” cho Tỉnh đoàn Bình Phước; trao giải thưởng cán bộ Đoàn xuất sắc cho 5 cá nhân; trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tri ân các đồng chí là thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ...

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên