Tuổi trẻ Bình Dương theo gương Bác Hồ

Cập nhật: 23-05-2022 | 09:35:18

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các cấp trong tỉnh luôn ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo và làm theo gương sáng của Người, lập nhiều thành tích dâng lên Bác.

 Huyện đoàn Bàu Bàng và Huyện đoàn Phú Giáo phối hợp tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022

 Cụ thể hóa qua các chương trình, phần việc

Thực hiện lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thuận An đã xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị, hưởng ứng sôi nổi với rất nhiều những công trình, phần việc thanh niên, mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với cộng đồng một cách hiệu quả và thiết thực.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành đoàn Thuận An, cho biết những hành động và việc làm cụ thể của tuổi trẻ Thuận An được thể hiện qua các mô hình, chương trình giáo dục truyền thống, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, như: “Ngày hội tri ân - Hành trình đỏ” gắn với chương trình “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với mẹ Việt Nam anh hùng; “Mỗi tuần một câu chuyện làm theo lời Bác” trong sinh hoạt đầu tuần… Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo ĐVTN như hiến máu tình nguyện, xây dựng nhà nhân ái, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Các phong trào, công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị… của tuổi trẻ thành phố được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Tại huyện Bàu Bàng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện đoàn và các cấp bộ Đoàn toàn huyện triển khai sâu rộng, thường xuyên. Công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề đã được chú trọng phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt; các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, đất nước, Đoàn, Hội, Đội; các hoạt động trải nghiệm, mít-tinh kỷ niệm, giao lưu văn hóa - văn nghệ…

Một số hoạt động điển hình của tuổi trẻ Bàu Bàng như lắp đặt bảng Di chúc của Bác tại các cơ sở Đoàn trực thuộc và các nhà trọ có các chi hội thanh niên công nhân; tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại các địa điểm di tích lịch sử; định kỳ hàng năm đều tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; tổ chức hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Bàu Bàng nhớ lời di chúc” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, Cảng Nhà Rồng…

Tiếp tục đẩy mạnh

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã định hướng, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng cán bộ Đoàn, ĐVTN, hội viên và thiếu niên nhi đồng trong tỉnh bằng cách đa dạng hóa những nội dung, phương thức tuyên truyền cho phù hợp.

Các buổi sinh hoạt được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, sinh hoạt liên đội, hội thi, hội diễn, tọa đàm, xây dựng những chuyên mục định kỳ trên các trang thông tin điện tử của Đoàn, trên các chương trình phát thanh thanh niên, phát thanh măng non... Đồng thời, Tỉnh đoàn xây dựng những ấn phẩm tuyên truyền trực tuyến, trên mạng xã hội, phổ biến, trang bị sách về cuộc đời, sự nghiệp của Bác... nhằm bảo đảm công tác phổ biến rộng rãi về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc học và làm theo Bác đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các phong trào của Đoàn gần với thanh niên, sát với thanh niên, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi của tỉnh Bình Dương bằng những công trình, phần việc thiết thực đến với các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo cho thanh niên công nhân... Điểm nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức những hành trình tuyên dương cấp tỉnh để cho các gương tiêu biểu được viếng Lăng Bác, được về quê hương của Bác, được đi qua những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng của Bác.

Có thể thấy, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Với tinh thần và hành động cụ thể, việc học tập và làm theo Bác của tuổi trẻ Bình Dương đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng mẫu người thanh niên sống có lý tưởng cao đẹp.

 Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã định hướng, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng cán bộ Đoàn, ĐVTN, hội viên và thiếu niên nhi đồng trong tỉnh

 GIA PHÚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên