(BDO) Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh ấy, tuổi trẻ Bình Dương đã không ngừng phát huy tinh thần "Tuổi trẻ Bình Dương tự hào, vững tin theo Đảng". Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã gặt hái nhiều thành quả ấn tượng; khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Những dấu ấn lan tỏa
Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã diễn ra sôi nổi, bám sát chủ đề năm "Tuổi trẻ Bình Dương tự hào, vững tin theo Đảng" và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Tỉnh đoàn đã phối hợp với cộng đồng người Hoa trên địa bàn tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 50 triệu đồng. Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tiến hành xây dựng mới, sửa chữa hơn 20 căn nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những mảnh đời kém may mắn, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Song song đó, các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ… đã được tổ chức rộng khắp, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Có thể kể đến các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn; trồng cây xanh tạo mảng xanh đô thị... cho thấy sự quan tâm cải thiện môi trường.
Thực hiện các chương trình tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, toàn tỉnh đã xây dựng 320 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, thực hiện hơn 350 công trình thanh niên. Trong đó, nhiều công trình có giá trị xã hội cao như: “Không gian xanh” tại khu dân cư, “Vườn cây thanh niên”, “Sân chơi tái chế cho thiếu nhi”... Gần 87.600 cây xanh được trồng mới, hơn 70 tấn rác thải được thu gom, phát quang gần 190km bụi rậm. Những con số đó không chỉ là minh chứng cho sức trẻ hành động mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với cộng đồng và môi trường sống.

Song song đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 được khởi động với sự tham gia của hàng ngàn chiến sĩ trẻ. Các đội hình đã triển khai sửa chữa 16,7km đường giao thông nông thôn, thắp sáng 18,9km đường quê, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, việc làm tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 47.000 lượt tư vấn hướng nghiệp, 6.700 thanh niên được giới thiệu việc làm, cùng nhiều mô hình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp được hỗ trợ triển khai hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động cộng đồng, tổ chức Đoàn còn tích cực đồng hành với thanh niên yếu thế. Các mô hình “Bạn đồng hành”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, các chương trình tư vấn pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, vay vốn... đã giúp hàng ngàn thanh niên có cơ hội tái hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống. Tổng giá trị hoạt động tình nguyện toàn tỉnh ước đạt gần 10 tỷ đồng, một con số ấn tượng phản ánh tầm vóc và chiều sâu của phong trào.
Xây dựng Đoàn vững mạnh, giáo dục lý tưởng cách mạng và bản lĩnh hội nhập số
Bên cạnh các hoạt động phong trào, công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng và đạo đức luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, của Đoàn đã được đổi mới về hình thức, nội dung, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã kết nạp 5.352 đoàn viên mới, nâng cao tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, giúp nâng cao năng lực cán bộ đoàn, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được chú trọng thông qua hàng trăm diễn đàn, hội thi, hành trình về nguồn, tọa đàm chuyên đề… thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.
Hoạt động của Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội cũng được đổi mới mạnh mẽ. Từ các chương trình đồng hành học tập, khởi nghiệp đến mô hình “Học kỳ trong quân đội”, “Trại hè kỹ năng sống”, “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”… đều để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho giới trẻ.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng thích nghi, tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Việc ra mắt 4 đội hình tình nguyện mới gồm: "Bình dân học vụ số", "Chuyển đổi cộng đồng số", "Tình nguyện sáng - xanh - sạch - đẹp" và "Giữ gìn an ninh trật tự". Trong đó, đội hình "Bình dân học vụ số" và "Chuyển đổi cộng đồng số" đã triển khai tập huấn, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với mọi người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn và các đối tượng ít tiếp cận công nghệ. Điều này không chỉ giúp nâng cao trình độ dân trí số mà còn rút ngắn khoảng cách số, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công tiện lợi hơn.
Thanh niên Bình Dương đã thể hiện rõ vai trò xung kích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên đã được hình thành và phát triển, đóng góp vào sự đa dạng của nền kinh tế tỉnh nhà. Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, sinh viên mới ra trường cũng được đẩy mạnh, tạo cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, vai trò của thanh niên trong công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh trật tự cũng được phát huy hiệu quả. Đội hình "Giữ gìn an ninh trật tự" đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.
Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn nói: “Nhìn lại 6 tháng đầu năm, mặc dù đạt được nhiều thành tựu, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Bình Dương vẫn đứng trước không ít thách thức. Đó là việc làm sao để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo thanh niên, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ Đoàn và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính trong thời gian tới".
“Đoàn viên thanh niên hãy tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gìn giữ an ninh trật tự, chung tay phản biện xã hội, giám sát và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, phục vụ nhân dân. Hãy tiếp tục đoàn kết - tiên phong - sáng tạo hơn nữa, biến các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thành những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả”, chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn. |
Ngọc Như