Tuổi trẻ Bình Dương: Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Cập nhật: 01-08-2022 | 08:05:32

 Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” vẫn luôn đượct uổi trẻ ghi nhớ và thành kính tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tháng 7 tri ân, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cc hot động, phần việc thanh niên thể hiện lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đnh chnh sch, thương bệnh binh và gia đnh liệt sĩ...

 Thị đoàn Tân Uyên tổ chức đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã

 Hiếu nghĩa bác ái

Phát huy tinh thần “Hiếu nghĩa bác ái”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn các gia đình thương binh, liệt sĩ, Tỉnh đoàn đã tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đến thăm và tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng; các cán bộ Đoàn là thương binh, gia đình chính sách; các gia đình cựu cán bộ Đoàn có thân nhân là thương binh, liệt sĩ. Lãnh đạo Tỉnh đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe và tỏ lòng biết ơn các mẹ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong buổi trò chuyện, những người tham gia không ít lần lặng người vì cảm xúc bởi sự hy sinh gan dạ của lớp lớp thế hệ cha ông. Họ biết rằng, các anh hùng liệt sĩ, những người mẹ ấy đã trải qua nỗi đau mất mát, sự khó khăn vạn lần và chỉ có tinh thần thép mới làm nên những chiến thắng cho nền độc lập. Đó chính là điều quan trọng mà thế hệ trẻ hôm nay phải luôn ghi nhớ, trân trọng và học tập, noi theo.

Để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc thế hệ cha ông, Phường đoàn Khánh Bình (TX.Tân Uyên) vừa phối hợp Ban điều hành khu phố Khánh Lộc tổ chức thăm hỏi, quét dọn vệ sinh nhà cho các gia đình thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, người có công trên địa bàn phường. Đoàn viên thanh niên phường đã đến quét dọn, vệ sinh nhà gia đình ông Nguyễn Anh Dũng, bà Nguyễn Thị Út, là gia đình thờ mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình ông Trần Văn Đen là thương binh 2/4 và gia đình bà Nguyễn Thị Tý là người có công với cách mạng, người già neo đơn và lớn tuổi ở khu phố Bình Chánh Đông…

Lan tỏa lòng tri ân

Thiết thực thể hiện lòng tri ân, Đoàn các cấp trong tỉnh đã vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh; tiếp tục duy trì hiệu quả công tác thăm hỏi, phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng… Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tổ chức “Lễthắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; tổ chức các hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” về thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn… Toàn Đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; đồng thời, tổ chức cho đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn.

Khám bệnh miễn phí - Tri ân người có công với cách mạng, là chương trình vừa được Phường đoàn An Bình (TP.Dĩ An) thực hiện. Phường đoàn đã phối hợp với ngành thương binh - xã hội và trạm y tế phường đến thăm, tặng quà và khám chữa bệnh các trường hợp có công với cách mạng, gia đình chính sách…

Các hoạt động tri ân được thực hiện sâu rộng từ cấp chi đoàn đến Đoàn cấp xã, huyện và tỉnh. Chi đoàn khu phố Bình Đường 1, phường An Bình (TP.Dĩ An) cũng vừa tổ chức hành trình “Uống nước nhớ nguồn” đến thăm hỏi, tặng quà và trò chuyện với các cựu chiến binh khu phố. Trong chương trình này, đoàn viên thanh niên vinh dự gặp gỡ bác Nguyễn Đức Nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng các cựu chiến binh khu phố. Buổi gặp mặt hai thế hệ đã đưa đoàn viên thanh niên trở về những giây phút hào hùng qua những câu chuyện về lịch sử...

Qua những hoạt động, những câu chuyện lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay một lần nữa càng thêm khâm phục, biết ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông vì nền độc lập, tự do và hòa bình của đất nước...

 Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) vừa qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức cho toàn Đoàn trong tỉnh thực hiện tốt hoạt động tri ân. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ, đền thờ liệt sĩ; tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ và các di tích lịch sử văn hóa…

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên