Tuổi trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 12-09-2022 | 08:17:49

 Hưởng ứng hoạt động tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai chủ trương đến đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua các hoạt động, phần việc thiết thực, hướng đến góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững.

 

Tỉnh đoàn tổ chức tham quan mô hình thanh niên làm kinh tế ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên

 Ngày hoạt động cao điểm

Xây dựng NTM là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Tỉnh đoàn đã chọn huyện Bắc Tân Uyên là địa phương tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng NTM. Qua hoạt động của ngày cao điểm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong ĐVTN và người dân về tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bắc Tân Uyên là một trong những địa phương có diện mạo NTM nhiều khởi sắc và chuyển biến theo hướng NTM nâng cao. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Bắc Tân Uyên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Trong đó, Tỉnh đoàn trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê”; trao bảo trợ 5 ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh; tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi tỉnh năm 2022.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn tỉnh; ra mắt các tổ công nghệ số cộng đồng; ra mắt các đội hình “Tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật” cho thanh niên và người dân; tổ chức tham quan 2 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và thanh niên khởi nghiệp trong nông thôn; tổ chức diễn đàn tập huấn OCOP…

Có thể nói, lễ phát động ngày cao điểm đã góp phần đa dạng hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, khuyến khích ĐVTN làm giàu chính đáng, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Thời gian qua, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên cũng đã chỉ đạo đồng loạt 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”. Trong chương trình ra quân, các đơn vị đã thực hiện dọn dẹp vệ sinh tại những “địa chỉ đỏ”; dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm các tuyến đường nông thôn, trồng cây xanh, thu gom các điểm rác thải tự phát, bóc xóa các bảng quảng cáo… Thông qua hoạt động này nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Phát huy trí tuệ của tuổi trẻ

Tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ của tuổi trẻ trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn tập trung tổ chức thực hiện những nội dung trọng tâm cụ thể.

“ĐẶC BIỆT, TỔ CHỨC ĐOÀN CHÚ TRỌNG HƯỚNG TỚI HỖ TRỢ ĐVTN PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP, CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ, NÂNG CAO THU NHẬP CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN. ĐOÀN CƠ SỞ CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CAO, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ; TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP VÀ CÁC THỦ TỤC, HỖ TRỢ VAY VỐN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN…”.

(Anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn)

Anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước, Đoàn Thanh niên tập trung tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn bằng việc trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”… Mặt khác, tổ chức Đoàn tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn thông qua các hoạt động làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...

“Đặc biệt, tổ chức Đoàn chú trọng hướng tới hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn. Đoàn cơ sở chủ động tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số; tư vấn khởi nghiệp và các thủ tục, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên… Bên cạnh đó, mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn tiến hành khảo sát, lựa chọn ít nhất một ấp khó khăn để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới”, anh Lâm nói.

Sức trẻ và tinh thần tình nguyện đầy nhiệt huyết của ĐVTN sẽ góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các hoạt động chung tay xây dựng NTM, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với xây dựng NTM, đáp ứng yên cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên