Tưởng niệm các tù nhân chính trị ở nhà tù Phú Lợi bị đầu độc

Cập nhật: 02-12-2009 | 00:00:00

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Nguyễn Thanh Liêm và những người tham dự buổi lễ thắp hương tưởng niệm những người đã hy sinh tại nhà tù Phú Lợi

Ngày 1-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ tưởng niệm 51 năm ngày các tù nhân nhà tù Phú Lợi bị đầu độc (1.12.1958 - 1.12.2009). Tham dự lễ tưởng niệm có hơn 300 nhân chứng lịch sử, cựu tù nhân nhà tù Phú Lợi hiện đang sinh sống ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh... cùng đông đảo đoàn viên thanh niên,

sinh viên, học sinh. Tại buổi lễ, các cựu tù nhân nhà tù Phú Lợi đã ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh oanh liệt của các tù nhân bị giam giữ và bị đầu độc ở nhà tù Phú Lợi. Vào những ngày đầu của tháng 12-1958, chế độ Mỹ - Diệm đã gây ra vụ đầu độc 6.000 tù nhân chính trị, làm chết hơn 1.000 người. Sự kiện này đã gây phẫn nộ đối với những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, dấy lên phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập tự do cho dân tộc. Kể từ đó, ngày 1-12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống “Phú Lợi căm thù” để tưởng nhớ những người đã hy sinh tại nhà tù Phú Lợi. Ngày 10-7-1980, nhà tù Phú Lợi được Nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, là một chứng tích tố cáo tội ác của chiến tranh xâm lược. Di tích nhà tù Phú Lợi nằm trên địa bàn phường Phú Lợi, TX.Thủ Dầu Một đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Hiện mỗi năm nơi đây đón gần 35.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

TÂM THƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên