Tuyển sinh đại học năm 2025: Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm
Theo dõi Báo Bình Dương trên
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bỏ xét tuyển sớm trong tuyển sinh đại học năm 2025 và giới hạn điểm cộng ưu tiên của các trường đại học.
Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thuỷ (Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non sắp được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ hẳn xét tuyển sớm thay vì chỉ giảm chỉ tiêu xét tuyển sớm xuống còn 20% như dự thảo quy chế đã được công bố trước đó.
Theo đó, các trường đại học vẫn được sử dụng các phương thức như xét học bạ, xét theo các chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ... để xét tuyển nhưng không được tổ chức xét tuyển trước mà phải xét cùng đợt với xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Bà Thuỷ cho hay điều chỉnh này là sự tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo từ các chuyên gia.
Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, các trường đại học đã dành quá nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển sớm, trong khi chưa có những phân tích, căn cứ và minh chứng khoa học để bảo đảm sự công bằng giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển một ngành đào tạo. Bên cạnh đó, việc xét tuyển sớm mang đến gánh nặng về nguồn lực cho các trường đồng thời tạo gánh nặng cho cả thí sinh khi phải nộp hồ sơ ở nhiều trường với nhiều mốc thời gian khác nhau, trong khi đó, tất cả các nguyện vọng vẫn phải được nhập lên hệ thống xét tuyển chung và kết quả xét tuyển trên hệ thống mới là kết quả chính thức.
Bên cạnh điểm mới về bỏ xét tuyển sớm, quy chế mới cũng giới hạn điểm cộng ưu tiên của mỗi thí sinh không vượt quá 10% mức điểm tối đa (điểm cộng này là sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng); tổng điểm xét tuyển của thí sinh không vượt quá mức điểm tối đa. Trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quy điểm cộng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, không quy định mức điểm ưu tiên theo quy định riêng của các trường.
Cũng theo Phó giáo sư Nguyễn Thu Thuỷ, quy chế mới vẫn giữ quy định về việc điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của thí sinh của tất cả các phương thức phải được quy đổi về cùng một thang điểm và lấy từ cao xuống thấp như dự thảo quy chế đã công bố.
Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục Đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 8-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận định hiện các trường đại học có quá nhiều phương thức tuyển sinh và việc xét tuyển sớm ảnh hưởng tiêu cực đến việc dạy và học ở các trường phổ thông, khiến học sinh lơ là việc học sau khi trúng tuyển sớm. Tại hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có giải pháp để chấn chỉnh vấn đề này./.
Theo TTXVN