Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012: Tiếp tục thực hiện thi tuyển và phân luồng

Cập nhật: 17-03-2011 | 00:00:00

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012. Năm học tới sẽ tiếp tục thực hiện phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS. Dự kiến sẽ có trên 10.800 học sinh (HS) được công nhận tốt nghiệp, trên cơ sở đó sẽ tuyển sinh gần 7.600 HS vào lớp 10 THPT (70% HS tốt nghiệp THCS). Đối với trường chuyên Hùng Vương, ngành GD-ĐT sẽ tuyển 10 lớp chuyên với 270 HS, gồm các lớp chuyên: văn, sử, địa, Anh, toán, tin, lý, hóa, sinh. Để bảo đảm chất lượng đầu vào, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 ngành GD-ĐT tiếp tục duy trì phương thức thi tuyển, thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên và các trường không chuyên sẽ được tổ chức chung một kỳ thi, vào các ngày 28, 29 và 30-6. Thí sinh (TS) thi cùng đề thi các môn: toán, ngữ văn và môn thi thứ 3 (sẽ được sở công bố vào ngày 10-5), riêng TS thi tuyển vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên và môn ngoại ngữ.

Cũng theo quy định, TS dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên sẽ có 3 nguyện vọng (NV): NV1 là trường THPT trong địa bàn cư trú, NV2 là một trường THPT khác cũng trong địa bàn cư trú, NV3 là trường khác địa bàn nhưng gần nơi cư trú. TS dự tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được có 4 NV xét trúng tuyển: NV chuyên là trường THPT chuyên Hùng Vương, NV 1, 2, 3 cũng giống như những TS thi vào trường không chuyên; sau NV chuyên thì NV 1, 2, 3 của TS sẽ được xét trúng tuyển như NV 1, 2, 3 của các TS dự tuyển vào trường THPT không chuyên.

H.THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X