Tuyên truyền pháp luật, càng gần dân càng hiệu quả

Cập nhật: 01-08-2022 | 08:52:42

Sau giờ tan ca, nhiều nữ công nhân tranh thủ tập trung ở văn phòng khu phố, có khi ngay tại sân khu nhà trọ để tham dự các buổi tuyên truyền pháp luật. Ở đó, họ được tặng quà là nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày, được lắng nghe tâm tư nguyện vọng và được phổ biến kiến thức pháp luật để làm một công dân tốt, làm cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn...


Tuyên truyền pháp luật cho nữ công nhân nhà trọ ở phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ giá trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân, mới đây, Hội LHPN phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một) đã tổ chức tuyên truyền vềđềán nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2021-2025; phổ biến pháp luật trên địa bàn phường tại các chi hội khu phố 5 và 9.

Theo bà Lê Thị Kim Quyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Chánh Nghĩa, hoạt động này được hội viên, thanh niên công nhân chi hội khu phố 5 và khu phố 9 tham gia rất tích cực. Vì ban ngày các chị còn đi làm nên buổi sinh hoạt, tuyên truyền được tổ chức vào ban đêm. Nhân dịp này, hội cũng đã tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới…

Những cách làm hay, trực tiếp và gần dân như thế này đã giúp người dân tháo gỡ những thắc mắc, để họ bớt e ngại thủ tục hành chính rườm rà. Chị Nguyễn Thị Nhung, nữ công nhân ở trọ tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, chia sẻ chị có thắc mắc về thủ tục làm giấy tờ đất, làm căn cước công dân nhưng do đi làm suốt nên không có thời gian để đến UBND phường hỏi. Thông qua những buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trực tiếp như thế này, chị đã được tư vấn kỹ và được cán bộ cho số điện thoại, cần gì chị sẽ được tư vấn thêm qua Zalo…

Cũng là một cách tuyên truyền pháp luật gần dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL TX.Bến Cát đã tập trung tuyên truyền pháp luật cho công nhân, học sinh và nhân dân trên địa bàn. TX.Bến Cát cũng thực hiện hiệu quả mô hình phát thanh “Pháp luật và cuộc sống” trong doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Tư pháp đã chuyển 19 file nội dung tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực đến toàn thể công nhân trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, các thành viên trong hội đồng thường xuyên nắm bắt thông tin kết quả triển khai mô hình thông qua Liên đoàn Lao động TX.Bến Cát và Công đoàn Khu công nghiệp Bến Cát. Nội dung tuyên truyền liên quan đến quy định mới về bảo hiểm xã hội, các điểm mới có hiệu lực trong năm 2022; phòng chống buôn bán hàng giả; tuyên truyền các quy định mới có hiệu lực trong năm 2022; dịch vụ công trực tuyến và Luật Phòng chống tác hại rượu bia…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên