Tuyển Việt Nam đá giao hữu với tuyển Nhật Bản

Cập nhật: 12-08-2011 | 00:00:00

Lần đầu tiên LĐBĐ Nhật Bản (JFA) chính thức gửi lời mời tuyển Việt Nam sang thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản vào ngày 7/10 tới, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2014 khu vực châu Á.

"Việc được JFA mời thi đấu là một tín hiệu tốt, cho thấy bóng đá Việt Nam đang ngày có giá", một quan chức của VFF đánh giá.

Sau trận thắng 2-1 Qatar trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2014 mới đây, thầy trò HLV Falko Goetz được cho là có khả năng đem lại những bất ngờ thú vị trong trận đấu giao hữu với tuyển Nhật Bản sắp tới, đồng thời giúp họ khởi động tốt cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014.

Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam được một đội tuyển hàng đầu khu vực châu Á mời đá giao hữu.

Lần gần nhất, đội tuyển Việt Nam chạm trán với Nhật Bản là ở Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình năm 2007 với kết quả thua 1-4.

  Lần gần nhất, tuyển Việt Nam chạm trán với Nhật Bản là ở Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình. Việt Nam khi đó thua 1-4. 

VFF xác định đây là cơ hội rất tốt để các tuyển thủ cọ xát, học hỏi với dàn cầu thủ ngôi sao của tuyển Nhật Bản, tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình hướng tới những nhiệm vụ mới. Khi trận giao hữu diễn ra, V.League cũng đã kết thúc từ lâu, trong khi tuyển Việt Nam cũng không còn nhiệm vụ nào nên sẽ không bị ảnh hưởng về lịch thi đấu. Chính vì vậy, VFF cho biết sẽ sớm lập kế hoạch chuẩn bị và báo cáo Bộ VHTT&DL phê duyệt để đảm bảo tuyển Việt Nam sẽ quy tụ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này.

Dẫn dắt tuyển Nhật Bản giờ là Alberto Zaccheroni - HLV nổi tiếng và giàu kinh nghiệm người Italy, từng dẫn dắt cả AC Milan, Juventus và Inter Milan. Trong trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam sắp tới, HLV Zaccheroni dự kiến sẽ triệu tập những gương mặt xuất sắc nhất của đất nước xứ sở hoa Anh Đào, với hàng loạt các cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu như Usami (Bayern Munich), Takashi Inui (Bochum), Shinji Kagawa (Dormund), Okazaki (Stuttgart), Ienaga (Mallorca)…

Dưới triều đại Zaccheroni, hồi đầu năm nay, tuyển Nhật Bản đã vô địch châu Á. Cách đây vài tháng, Nhật Bản còn tạo nên cú “sốc” khi thắng Argentina trong trận giao hữu. Còn trong trận giao hữu diễn ra tối 10/8, Nhật Bản đã hạ người láng giềng Hàn Quốc tới ba bàn không gỡ. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, Nhật Bản xếp hạng thứ 16, ngay sau tuyển Pháp.

Sau trận đấu giao hữu với tuyển Việt Nam, tuyển Nhật Bản sẽ bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2014 khu vực châu Á. Tại vòng này, Nhật Bản nằm cùng bảng với CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan và Syria.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra tại thành phố Kobe – Nhật Bản vào ngày 7/10.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên