Tuyển Việt Nam gọi 34 cầu thủ cho Asian Cup 2023

Cập nhật: 26-12-2023 | 07:07:41

Nhiều cầu thủ từng dự Asian Cup 2019 vắng mặt, được thay bằng những cầu thủ mới mà HLV Philippe Troussier tin tưởng thời gian qua.

So với giải đấu tại UAE bốn năm trước, danh sách dự Asian Cup 2023 chỉ còn tám cái tên. Đó là thủ môn Đặng Văn Lâm, ba hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, hai tiền vệ Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và hai tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh.

15 cái tên vắng gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Hồng Duy, tiền vệ Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Huy Hùng, Trọng Hoàng, tiền đạo Phan Văn Đức, Công Phượng, Hà Đức Chinh, Ngân Văn Đại. Trong đó, Văn Hậu và Văn Đức chưa hồi phục chấn thương. Số còn lại bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, phong độ đi xuống hoặc ít được thi đấu tại CLB chủ quản.

Đội hình Việt Nam chuẩn bị cho loạt đá luân lưu với Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 gồm, Minh Vương, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh và Quế Ngọc Hải (từ trái qua).

Ở đợt tập trung này, HLV Troussier gọi hầu hết cầu thủ có mặt trong hai đợt hội quân gần nhất - những người nắm vững triết lý lối chơi của đội tuyển dưới thời ông. HLV người Pháp triệu tập trở lại trung vệ Nguyễn Thành Chung kể từ tháng 6/2023. Tân binh được chú ý nhất là Nguyễn Filip sau khi anh hoàn tất thủ tục nhập tịch. Thủ môn sinh năm 1992 từng tám năm thi đấu tại CH Czech, bắt tại Europa League sẽ cạnh tranh với Đặng Văn Lâm ở vị trí gác đền. Các tân binh khác còn có hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Hai Long.

Công an Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ nhất, với tám cái tên. Xếp sau lần lượt là Hà Nội FC (7), Thể Công (6), Bình Dương, Bình Định (3), Hải Phòng (2), Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Nam, HAGL, PVF-CAND (1). Nguyễn Thanh Nhàn của PVF-CAND là cầu thủ duy nhất thi đấu tại giải hạng Nhất.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển đợt này là 24,9. Số cầu thủ sinh từ năm 1999 trở về sau là 14 người. Cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Nguyễn Đình Triệu sinh năm 1991, trẻ nhất là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 31/12 và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong khuôn viên trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Mỹ Đình, Hà Nội. Ngày 5/1, đội lên đường sang Qatar tập huấn làm quen khí hậu, sân bãi nước chủ nhà. Trận giao hữu gặp Kyrgyzstan ngày 9/1 là lần tổng duyệt cuối trước khi đội bắt đầu thi đấu vòng bảng Asian Cup 2023, lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14/1), Indonesia (19/1) và Iraq (24/1).

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1/2024 đến 10/2/2024 tại Qatar, là kỳ thứ hai liên tiếp một nước Tây Á đăng cai. Ban đầu, Trung Quốc được chọn là chủ nhà nhưng xin rút vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cũng vì lý do này, giải đấu được dời lịch sang đầu năm 2024.

24 đội tuyển chia làm sáu bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra sáu đội nhất, sáu đội nhì và bốn đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Ở giải năm 2019, Qatar là nhà vô địch, còn Việt Nam, dưới thời HLV Park Hang-seo, vào tứ kết, nơi đội thua Nhật Bản 0-1.

Cùng đợt tập trung đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam cũng hội quân sớm hơn từ ngày 28/12/2023 đến 4/1/2024 với 29 cầu thủ, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Troussier sẽ để nhóm cầu thủ ĐTQG gồm, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Hai Long tập trước cùng đội U23 để kiểm tra tình trạng sức khỏe và bắt nhịp tốt hơn.

Danh sách 34 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Filip (CAHN), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng)

Hậu vệ (12): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường (CAHN), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel), Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định)

Tiền vệ (13): Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Hoàng Văn Toản (CAHN), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa)

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Danh sách 29 cầu thủ U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình (SLNA), Đoàn Huy Hoàng (Bình Phước)

Hậu vệ (9): Trần Quang Thịnh (CAHN), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thắng (Hà Tĩnh), Đào Văn Chưởng, Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND), Nguyễn Đức Anh, Vũ Tiến Long (Hà Nội), Nguyễn Quang Huy (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Nguyên Hoàng (SLNA).

Tiền vệ (12): Hà Văn Phương, La Nguyễn Bảo Trung (CAHN),Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải (SLNA), Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương), Lê Quốc Nhật Nam, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Phạm Văn Hữu (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Đức (Bình Phước), Nguyễn Thái Quốc Cường (Bà Rịa Vũng Tàu).

Tiền đạo (5): Nguyễn Minh Quang (Đà Nẵng), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội).

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên