TX.Bến Cát: Chủ động phòng ngừa, kéo giảm tội phạm

Cập nhật: 23-03-2023 | 09:23:10

UBND TX.Bến Cát vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 TX.Bến Cát đã phân công nhiệm vụ cụ thể và xác định vai trò “nêu gương” của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để thực hiện kế hoạch trên đạt hiệu quả, UBND TX.Bến Cát yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến xã, phường đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự xuống mức thấp nhất. Về nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 138 TX.Bến Cát đề nghị Công an thị xã chủ động nắm tình hình, lấy phòng ngừa làm chính; thường xuyên mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra tại địa phương. Song song đó, Công an thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tội phạm, tạo sự yên tâm cho người dân. Trong công tác quản lý hành chính, Công an thị xã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nắm hộ nắm người; đồng thời hoàn thiện và khai thác triệt để cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho công tác quản lý cư trú và phòng, chống tội phạm.

Các ban ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, trong đó tập trung quản lý, tuyên truyền pháp luật cho nhóm đối tượng nguy cơ cao nhằm hạn chế điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Đối với Ban Chỉ đạo 138 các xã, phường chú trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là kiện toàn, hướng dẫn hoạt động các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Trong công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên