Tx.Tân Uyên: Hiệu quả từ một đề án

Cập nhật: 24-03-2023 | 08:44:05

Sau 1 năm triển khai Đề án “Công tác dân vận (CTDV) tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” giai đoạn 2021-2025 của Thị ủy Tân Uyên đã đem lại hiệu quả tích cực. Qua đề án, góp phần làm thay đổi nhận thức người dân, thay đổi diện mạo đô thị Tân Uyên theo hướng văn minh, hiện đại.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thời gian qua, Thị ủy Tân Uyên đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị thị xã tập trung thực hiện Đề án “CTDV tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Để đề án được triển khai hiệu quả, Thị ủy Tân Uyên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, quản lý của chính quyền các cấp. Mỗi xã, phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã nghiên cứu chọn một mô hình về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh hoặc mô hình về bảo vệ môi trường, văn hóa an toàn giao thông... để chỉ đạo điểm thực hiện; nhân rộng các mô hình hiệu quả trên toàn thị xã.

Phường đoàn Tân Phước Khánh ra quân hưởng ứng “Ngày cao điểm tình nguyện vì văn minh đô thị”

Đến nay, toàn thị xã đã thành lập 70 tổ tự quản môi trường, 65 đội công nhân xung kích, 12 đội thanh niên xung kích, 12 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 8 câu lạc bộ chủ nhà trọ, 255 tổ nhân dân tự quản… Các tổ, đội hoạt động rất hiệu quả. Các xã, phường đã vận động xã hội hóa chỉnh trang, bê tông hóa 15 tuyến đường, lắp 125 camera, 1.239 trụ cờ, 276 panô tuyên truyền với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Phường Uyên Hưng được chọn làm điểm triển khai đề án của thị xã cũng đã có nhiều mô hình hiệu quả, như: “Khu phố 1 phát triển toàn diện”, “Khu phố 3 hoạt động mua bán, kinh doanh theo hướng văn hóa - văn minh”, “Tuyến đường không rác”, “Khu nhà trọ kiểu mẫu, quán ăn kiểu mẫu”...

Đặc biệt, TX.Tân Uyên còn tổ chức chiến dịch thi đua xanh, sạch, đẹp đường phố với chủ đề “Xóa điểm ô nhiễm - Biến bãi rác thành vườn hoa”. Sau thời gian thực hiện chiến dịch, diện mạo đô thị ngày càng trở nên sáng, xanh, sạch, đẹp; ý thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường ngày càng nâng cao.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Để đề án được thực hiện có hiệu quả, trong năm 2023 TX.Tân Uyên tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, hình thành các thói quen và ý thức xây dựng các hành vi ứng xử, lối sống văn hóa - văn minh, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra hình ảnh, cảnh quan, đường phố, diện mạo của thị xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Thị xã tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong CTDV, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh; huy động tối đa các nguồn lực, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; xây dựng các phong trào, hoạt động đưa việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đi vào đời sống, để TX.Tân Uyên phát triển xứng tầm là thành phố hiện đại, văn minh.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên, nhấn mạnh ngay từ đầu thị xã xác định việc thực hiện Đề án “CTDV tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ban Dân vận mà phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tăng cường trách nhiệm, thống nhất hành động, vì thị xã văn minh, hiện đại; tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm đề án được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường Phú Chánh đã tổ chức lễ phát động cuộc thi mô hình điểm “3 không - 4 tốt - 5 gương mẫu” năm 2023. Ông Nguyễn Tấn Thy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Chánh, cho biết cuộc thi nhằm hưởng ứng Đề án “CTDV tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn phường năm 2023. Và lễ phát động không chỉ tạo điểm nhấn trong công tác triển khai thực hiện đề án mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đối với nhiệm vụ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh”, hướng tới xây dựng phường Phú Chánh đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy; cách làm sáng tạo, linh hoạt của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đoàn thể, tổ dân phố; sự quyết tâm, đồng lòng ủng hộ của nhân dân, cán bộ và nhân dân, đề án sẽ được thực hiện thành công và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn được bảo đảm, từng bước xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại và phát triển theo hướng bền vững, hiện đại và văn minh.

Thực hiện đề án, Thị đoàn Tân Uyên cũng chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở các phường; các cơ sở Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp và trường học đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày cao điểm tình nguyện vì văn minh đô thị”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” với các công trình, phần việc cụ thể. Các hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia góp phần tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thể hiện tinh thần chủ động của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng văn minh đô thị, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện và cống hiến.

Đến nay, TX.Tân Uyên đã thành lập 70 tổ tự quản môi trường, 65 đội công nhân xung kích, 12 đội thanh niên xung kích, 12 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 8 câu lạc bộ chủ nhà trọ, 255 tổ nhân dân tự quản… Các tổ, đội hoạt động rất hiệu quả. Các xã, phường đã vận động xã hội hóa chỉnh trang, bê tông hóa 15 tuyến đường, lắp 125 camera, 1.239 trụ cờ, 276 panô tuyên truyền với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên