V-League lọt vào top 100 xếp hạng thế giới trong năm 2009

Cập nhật: 06-01-2010 | 00:00:00

 

Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố giải vô địch bóng đá quốc gia V-League của Việt Nam được xếp hạng 76 trong tốp 100 đấu trường bóng đá quốc nội mạnh nhất thế giới năm 2009.

 

Sở dĩ V-League được lọt vào bảng xếp hạng là do chất lượng chuyên môn của giải đã có sự tiến bộ đáng kể sau 26 vòng đấu với những khán đài đông khán giả cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt.

Huỳnh Kesley Alves đã góp công lớn trong thành công của câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương.

 

Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho V-League 2009 trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

 

Với sự góp mặt của các nhà tài trợ khi gắn tên mình với tên đội bóng như Ngân hàng SHB Đà Nẵng, Tập đoàn T&T Hà Nội, Tập đoàn kinh tế Hoàng Anh Gia Lai, Xi măng The Vissai Ninh Bình, Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương... sự đầu tư mạnh mẽ với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng của các "Mạnh Thường Quân" đã tạo điều kiện để các câu lạc bộ thực hiện những bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ kỷ lục, qua đó nâng cao chất lượng cho từng câu lạc bộ.

 

Bản hợp đồng "hàng khủng" mà T&T Hà Nội phải  bỏ ra khi muốn có chân sút nổi tiếng Lê Công Vinh cho thấy, chỉ khi "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", ông bầu Đỗ Quang Hiển mới dám chịu chi gần 10 tỷ đồng để lôi kéo thành công tiền đạo xứ Nghệ này từ Sông Lam Nghệ An về T&T Hà Nội.

 

"Đắt nhưng xắt ra miếng", ngay mùa giải đầu tiên chơi trong màu áo đội bóng thủ đô, Công Vinh đã 14 lần "nã pháo" tung lưới đối phương và trở thành chân sút nội xuất sắc nhất năm 2009, chỉ xếp sau hai tiền đạo ngoại là Lazaro (Quân khu 4, nay là câu lạc bộ bóng đá NaviBank Sài Gòn) và Merlo S.Gaston của SHB Đà Nẵng với cùng 15 bàn thắng.

 

Ở cấp độ câu lạc bộ, thành tích lọt vào tới vòng bán kết AFC Cup 2009 là "cú huých" tuyệt vời để đội bóng Becamex Bình Dương của Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung được xếp hạng 151 thế giới, lọt vào tốp 10 câu lạc bộ xuất sắc nhất năm 2009 của Châu Á.

 

Góp công lớn trong thành tích này của Becamex Bình Dương phải kể đến Huỳnh Kesley Alves, tiền đạo gốc Brazil mới được nhập quốc tịch Việt Nam.

 

Ghi được 8 bàn thắng cho "đội bóng đất Thủ" ở AFC Cup 2009, Huỳnh Kesley Alves tiếp tục nằm trong tốp 50 chân sút tốt nhất thế giới với thứ hạng 47.

 

Một số danh hiệu đáng chú ý khác, Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới đã công bố Real Madrid (Tây Ban Nha) là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ của Châu Âu; Peñarol Montevideo (Uruguay) xuất sắc nhất thế kỷ của khu vực Nam Mỹ; Asante Kotoko FC Kumasi (Ghana) xuất sắc nhất thế kỷ của Châu Phi; Al-Hilal FC Riyadh (Saudi Arabia) xuất sắc nhất thế kỷ của Châu Á, CD Saprissa San Juan de Tibás San José (Costa Rica) xuất sắc nhất thế kỷ của khu vực Trung và Bắc Mỹ; South Melbourne FC (Australia) xuất sắc nhất thế kỷ của Châu Đại Dương.

 

Theo kế hoạch, Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới sẽ tiến hành trao giải thưởng cho các danh hiệu trong Gala bóng đá Thế giới, tổ chức tại Hurlingham Club ở Thủ đô London của Vương quốc Anh vào ngày 1-2 tới.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên