Vận động viên đầu tiên tại SEA Games 31 bị tước HCB

Cập nhật: 20-05-2022 | 07:01:46

Sau khi kết thúc nội dung thi đấu chung kết 10.000m nữ SEA Games 31 trong chiều 18-5, vận động viên (VĐV) Lò Thị Thanh của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã về nhì và giành tấm HCB. Thế nhưng, niềm vui của Thanh không được kéo dài. Bởi ngay sau đó, đội tuyển điền kinh Singapore đã gửi đơn kiện khi cho rằng Thanh mang giày không đúng quy định. Ban Tổ chức môn điền kinh sau đó quyết định tước HCB của Lò Thị Thanh để trao cho người về thứ 3 là Khin Mar Se của Myanmar. Goh Chui Ling của Singapore từ vị trí thứ 4 được đôn lên đứng thứ 3, giành HCĐ. Theo đó, đôi giày của Lò Thị Thanh giống một đôi Saucony Endorphin Pro, có độ dày đế là 35mm. Tài liệu ban hành trên trang chủ Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) cho biết: “Với các nội dung từ 800m trở lên, độ dày của đế giày không được vượt quá 25mm”. Nếu đúng Thanh mang một đôi Saucony Endorphin Pro thì cô đã phạm quy.

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên