Vàng vượt 34 triệu đồng/lượng

Cập nhật: 04-11-2010 | 00:00:00

Vàng trong nước lại lập kỷ lục mới sau khi thị trường quốc tế chao đảo cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, đôla vẫn bám trụ mốc cao ở sát 21.000 đồng.

 

Thương hiệu vàng miếng SBJ mở cửa ngày 4-11 ở 33,59 - 33,71 triệu đồng (mua vào - bán ra), giảm từ 110.000 đến 150.000 đồng so với đỉnh cao lập được vào chiều qua.

 

Tuy nhiên, thị trường quốc tế tăng tốc sáng nay khiến giá hồi phục nhanh chóng. Tính đến 8h25, niêm yết được đẩy lên 33,75 - 33,81 triệu đồng, sát mốc kỷ lục bán ra 33,82 triệu đồng của chiều 3-11.

 Vàng trong nước vượt qua 34 triệu đồng sáng nay.   

Niêm yết bán vàng SJC tại TP.HCM sau khi mở cửa đầu ngày ở 33,81 triệu đồng, cũng nhảy lên 33,87 triệu đồng một lượng, vượt 20.000 đồng so với kỷ lục của ngày hôm qua. Chiều thu mua tính đến 8h40 ở 33,80 triệu đồng một lượng.

 

Tại Hà Nội, giá vàng SJC còn tăng mạnh hơn, vượt qua 34 triệu đồng. Lúc 9h05, đại lý SJC Hà Nội báo giá bán ở 34,05 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với mua vào.

 

Trong khi giá vàng trong nước leo thang vùn vụt sau phút mở cửa, thị trường đôla chợ đen tạm thời án binh bất động sáng nay. Các đại lý báo giá mua và bán đôla ở 20.750 - 20.950 đồng. Chiều qua, USD tự do tại TP.HCM và Hà Nội đạt kỷ lục 20.970 đồng sau nhiều ngày liên tục nhảy vọt.

 

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang có những bước hồi phục mạnh mẽ sau phiên giao dịch đầy biến động hôm qua.

 

Hôm qua, giá vàng "đổ đèo" theo chiều thẳng đứng khi các nhà đầu tư lo sợ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố một gói kích thích thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế là 500 tỷ USD. Trước khi bài phát biểu cuối cùng và quan trọng nhất của FED diễn ra, chỉ trong vòng chục phút, mỗi ounce mất hơn 20 USD, từ 1.355 xuống 1.330 USD.

 

Cuối cùng, bài phát biểu của FED khiến thị trường vàng thở phào vì quy mô gói kích thích khá lớn, 600 tỷ USD, thông qua chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ. Giá vàng thế giới chập chững hồi phục trở lại, đóng cửa ở 1.348 USD một ounce, tổng cộng mất chưa đến 10 USD so với đầu ngày.

 

Sang phiên châu Á sáng nay, thị trường tiếp tục đi lên mạnh mẽ. Tính đến 9h, mỗi ounce tương đương 1.355,60, có thêm 6,80 USD so với mở cửa.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên