Vé tàu Tết Tân Mão có thể tăng đến 25%

Cập nhật: 02-11-2010 | 00:00:00

Vé tàu Thống Nhất hành trình TP.HCM - Hà Nội trước Tết Nguyên đán và chiều ngược lại sau tết, năm nay tăng cao nhất là 25%. Song, mức giảm ở các chuyến tàu "lệch đầu" lên tới 81% giá vé.

 

Đại diện Ga Hà Nội, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Trưởng ga cho biết, bắt đầu từ 1-11, đơn vị này sẽ tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vé tàu tết chạy hành trình Bắc-Nam. Ngày 15-11 vé sẽ được bán rộng rãi cho hành khách.

 

 Bắt đầu từ 1-11, Ga Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vé tàu Tết chạy hành trình Bắc-Nam. Về giá bán, từ 25.1 – 2.2.2011 (tức 22-29 tháng Chạp Canh Dần) và từ 6-17.2 (4-15 tháng Giêng Tân Mão), vé tàu Thống Nhất hành trình TP.HCM-Hà Nội và ngược lại sẽ tăng từ 10-25% với dịp tết năm ngoái.

 

Nhưng từ 19-24.1.2011 (16-21 tháng Chạp Canh Dần); từ 25.1- 1.2.2011 chiều Hà Nội - TP.HCM và giai đoạn từ 6-17.2.2011; từ 18-4.2.2011 (16-22 tháng Giêng Tân Mão) đối với chiều TP.HCM-Hà Nội giá vé sẽ giảm ít nhất là 10%, mức cao nhất lên tới 81%.

 

Đặc biệt, đối với các tàu mác Thống Nhất chiều Hà Nội-TP.HCM trong khoảng thời gian từ 19-24.1.2011 và 25.1- 1.2.2011, giá chỉ có 140.000 đồng/vé.

 

Cũng theo bà Hà, khi mua vé đối với các tàu số chẵn có ga đi từ TP.HCM đến Nha Trang, từ Vinh tới Hà Nội; các tàu số lẻ có ga đi từ Hà Nội đến Vinh, từ Nha Trang đến TP.HCM trong thời gian cao điểm phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người đi tàu. Vé chỉ có giá trị đi tàu khi các thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin ghi trên vé.

 

Hành khách có nhu cầu trả lại vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và phải chịu khấu trừ 30% tiền vé.

 

Theo VnEconomy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên