Vì sao HAGL chia tay với Lee Nguyễn?

Cập nhật: 22-02-2010 | 00:00:00

Trước thái độ bất hợp tác trong thời gian gần đây của ngôi sao Việt kiều Mỹ với HLV Kiatisuk, đội bóng phố núi đã quyết định chấm dứt “mối lương duyên” với Lee Nguyễn.

Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 17-1-2009, với bản hợp đồng 3 năm, cùng mức lương khoảng 10.000 USD mỗi tháng - cao nhất tại V-League hiện nay. Trong mùa bóng đầu tiên tại V-League, tiền vệ này đã đóng góp cho đội chủ sân Pleiku, 12 bàn thắng. Tuy nhiên, song song với tài năng đã được khẳng định, ngôi sao Việt kiều Mỹ này đã nhiều lần khiến BLĐ đội bóng phố núi phải đau đầu vì thói vô kỷ luật của mình. Còn nhớ cách đây không lâu, Lee Nguyễn từng tự ý bỏ về Mỹ hơn 3 tháng sau chuyến tập huấn 3 tuần ở đội trẻ Arsenal nhưng vẫn được lãnh đạo đội bóng bỏ qua. Và mới đây nhất là tại trận đấu vòng 2 V-League vừa qua, anh đã tỏ thái đội chống đối HLV Kiatisuk khi không đồng ý ra sân thi đấu từ băng ghế dự bị. Tiếp đó, anh cũng đã tự ý bỏ buổi tập của đội vào chiều 19-2 trên sân QK7 (TP.HCM), để chuẩn bị cho trận đấu với Đồng Tâm Long An ở vòng 1/8 Cup Quốc gia. Những hành động vô kỷ luật trên của Lee Nguyễn đã thật sự làm cạn sự kiên nhẫn của BLĐ đội bóng phố núi và quyết định cắt hợp đồng trước thời hạn với Lee Nguyễn được xem là động thái cứng rắn của đội chủ sân Pleiku nhằm duy trì tính kỷ luật của mình.

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên