Việt Nam có 2 trong top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Cập nhật: 14-10-2022 | 16:25:00

Việt Nam có 2 nhà khoa học trong top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới là Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hoàng Sơn và Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Đình Đức, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới mới được Nhà xuất bản Elsevier công bố gồm những người có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong giai đoạn từ năm 1960 đến tháng 9-2022.

Việt Nam có 37 nhà khoa học trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới mới, trong đó có 2 nhà khoa học trong top 10.000 là Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hoàng Sơn và Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Đình Đức, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên