Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỉ USD

Cập nhật: 16-08-2011 | 00:00:00

Bộ Tài chính vừa công bố tổng nợ của Chính phủ Việt Nam và khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh tính đến hết năm 2010.

Theo đó, tổng nợ nước ngoài của Việt Nam đã lên tới 32,5 tỉ USD (tức khoảng 615.000 tỉ đồng), tăng 4,6 tỉ USD so với năm 2009.

Như vậy, chỉ trong ba năm từ 2008-2010, Việt Nam vay nợ trên 11 tỉ USD. Đáng lưu ý trong tổng nợ trên, nợ do Chính phủ bảo lãnh cũng liên tục tăng, nếu như năm 2008 mới ở mức 2,9 tỉ USD thì năm 2009 tăng lên 3,9 tỉ USD và 2010 đạt 4,6 tỉ USD.

Tính trong giai đoạn 2006-2010, theo bảng biểu của Bộ Tài chính, chủ nợ song phương lớn nhất của Chính phủ Việt Nam vẫn là Nhật Bản với số nợ lên tới 9,5 tỉ USD. Hiện đang có 25 nước là chủ nợ của Việt Nam, trong đó có cả Iraq, Thái Lan, Trung Quốc…

Với nợ do Chính phủ bảo lãnh năm 2010, Trung Quốc lại là chủ nợ song phương lớn nhất của Việt Nam với tổng số nợ trên 1,1 tỉ USD…

Với các khoản nợ nêu trên, đến năm 2013 Việt Nam sẽ phải dành tới 488 triệu USD để trả lãi và phí.

Hiện nợ nước ngoài của Việt Nam, theo Bộ Tài chính, đang chiếm 42,2% GDP, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài chỉ chiếm khoảng 3,7% thu ngân sách nhà nước.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên