Việt Nam thắng đậm Thái Lan ở giải U21 quốc tế

Cập nhật: 28-10-2010 | 00:00:00

Trận đấu trên sân Thống Nhất chiều thứ tư giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan là cuộc đọ sức xác định vị trí nhất bảng, bởi cả hai đều đã lọt vào bán kết sau khi cùng thắng Myanmar. Thế nên so với trận đầu, hai đội đều có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó phía Việt Nam thay đổi tới 6 vị trí. Tuy nhiên những thay đổi không làm yếu đi bộ khung của chủ nhà. Thi đấu trong điều kiện sân trơn do sân Thống Nhất hứng chịu một cơn mua to trút xuống suốt trận, Việt Nam đã tỏ ra lấn lướt. Kết quả 3-1 phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Có hai trận thắng để đứng nhất bảng, U21 Việt Nam sẽ gặp đội bóng đàn em U19 Việt Nam ở bán kết vào ngày 29-10. Ở trận đấu thứ hai chiều nay, U19 Việt Nam thua U21 Malaysia 0-1, nhưng vẫn đủ điểm vào bán kết. Ở trận bán kết còn lại, Thái Lan gặp Malaysia.

Chiều thứ tư U21 Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn đối thủ. Liên tiếp những pha hãm thành nhanh chóng được chủ nhà tạo ra về phía khung thành Thái Lan. Lần lượt, Đình Bảo, Đức Tài... có cơ hội nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi nhẹ hoặc ra ngoài. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, khán giả trên sân cũng có dịp bật dậy mừng bàn thắng của đội nhà. Phút 35, sau hàng loạt cú kết thúc không thành của đồng đội, Xuân Hiếu nhanh chân sút tung nóc lưới Yen Arom, mở tỷ số 1-0.

Thế trận ở hiệp hai cũng không có nhiều khác biệt. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng vẫn chơi ép sân Thái Lan. Ngay đầu hiệp hai, đội chủ nhà đã có niềm vui khi nâng tỷ số thành 2-0 đẹp mắt. Từ cú sút phạt khoảng 25 m, Duy Lam đưa bóng đi căng xuyên qua hàng rào và đi thẳng vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn Yen Arom. Chưa dừng ở đó, sự hưng phấn giúp Việt Nam chơi mạch lạc và nhanh chóng có bàn gia tăng cách biệt 3-0. Phút 65, Đức Tài thoát xuống dễ dàng bên cánh trái rồi chuyền ngang vào trong để Đức Nhân lao vào đệm tung lưới thủ thành Yen Arom.

U21 Việt Nam (trắng) là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch giải U21 báo Thanh Niên.

Phút 67, Thái Lan rút ngắn cách biệt còn 1-3 sau pha dàn xếp đá phạt vá đánh đầu cận thành của Thomma. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà đội khách có được trước đội chủ nhà. Bởi Việt Nam vẫn chơi tốt ở những phút còn lại. Nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra sau đó, Việt Nam thậm chí còn có chiến thắng đậm hơn 3-1 trước Thái Lan.

Lịch thi đấu và kết quả giải U21 quốc tế Cup báo Thanh Niên:

Ngày 23-10, 15h30, Singapore – Malaysia 1-118h00, Việt Nam - Myanmar 5-1

Ngày 25-10, 15h30, Myanmar – Thái Lan 0-418h00, U19 Việt Nam - Singapore 2-1

Ngày 27-10, 15h30, Malaysia – U19 Việt Nam 1-018h00, Thái Lan – Việt Nam 1-3

Ngày 29-10, bán kết 1, Thái Lan - Malaysia, Bán kết 2, U21 Việt Nam - U19 Việt Nam.

Ngày 31-10, chung kết

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên